Tân Quốc vương Saudi Arabia cải tổ nội các

Tân Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud đã tiến hành đợt cải tổ nội các đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền hồi cuối tuần trước.
Ngày 29/1, tân Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud đã tiến hành đợt cải tổ nội các đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền hồi cuối tuần trước.
Tân Quốc vương Saudi Arabia cải tổ nội các ảnh 1

Tân Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo hãng thông tấn chính thức SPA, Quốc vương Salman đã công bố danh sách nội các gồm 31 thành viên với nhiều gương mặt mới. Theo đó bổ nhiệm một số bộ trưởng mới các bộ Tư pháp, Các vấn đề Hồi giáo, Nông nghiệp, Dân chính, Văn hóa và Thông tin cũng như người đứng đầu cơ quan tình báo mới thay thế hoàng thân Khalid bin Bandar bin Abdul Aziz al-Saud. Trong khi đó, vị trí người đứng đầu các bộ Dầu mỏ, Ngoại giao và Tài chính vẫn được giữ nguyên. Ngoài ra, sắc lệnh mới quyết định sáp nhập 2 Bộ Giáo dục và Bộ Giáo dục đại học, thay thế Hội đồng tối cao các vấn đề dầu mỏ và khoáng sản bằng một cơ quan mới. Hai con trai của cố Quốc vương Abdullah vừa qua đời hôm 23/1 vừa qua cũng bị sa thải khỏi vị trí thống đốc khu vực Mecca và thị trưởng Riyadh.Quốc vương Salman, 79 tuổi, là em cùng cha khác mẹ của cố Quốc vương Abdullah. Ông Salman được chỉ định làm HoàngThái tử sau khi Hoàng Thái tử Nayef bin Abdul qua đời hồi tháng 6/2012.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.