Tân Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 12/5, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã bổ nhiệm nhà ngoại giao Anh Martin Griffiths làm Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo thay ông Mark Lowcock. 
Chú thích ảnh
Ông Martin Griffiths phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin, Đức ngày 12/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Griffiths, hiện là đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Yemen, sẽ vẫn tiếp tục đảm trách nhiệm vụ này cho đến khi LHQ tìm được người để chuyển giao.

Trong thông cáo báo chí mới nhất, LHQ đánh giá ông Griffiths là người có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo trong lĩnh vực nhân đạo và trong tìm kiếm các giải pháp xung đột quốc tế. Ông từng là cố vấn cho 3 đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về vấn đề Syria và từng là phó trưởng phái bộ giám sát ở Syria. Quan chức cấp cao LHQ này cũng đã đảm nhiệm cương vị giám đốc điều hành đầu tiên của Viện Hòa bình châu Âu và Giám đốc sáng lập ra Trung tâm Đối thoại nhân đạo tại Geneva (Thụy Sĩ). Ngoài ra, ông Griffiths có thời gian làm việc trong ngành ngoại giao của Anh, trong LHQ, nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế và cả các tổ chức phi chính phủ.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Robot hình người góp mặt trong lễ khai mạc WorldSkills 2026

Robot hình người góp mặt trong lễ khai mạc WorldSkills 2026

Robot hình người đã lần đầu cùng các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu lễ khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills) 2026 tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 22/9/2026, tạo điểm nhấn cho sự kiện quy tụ 1.385 thí sinh đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ.

OECD nâng dự báo tỷ lệ lạm phát của G20

OECD nâng dự báo tỷ lệ lạm phát của G20

Ngày 23/9, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đã nâng dự báo tỷ lệ lạm phát của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới năm 2027 lên 3,6%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với báo cáo hồi tháng 6, trong bối cảnh chi phí năng lượng ngày càng tăng.

Phát hiện khảo cổ có thể hé lộ nơi khởi nguồn Paris

Phát hiện khảo cổ có thể hé lộ nơi khởi nguồn Paris

Một bức tường cổ dài khoảng 20 m vừa được phát hiện dưới lòng Paris có thể trở thành bằng chứng quan trọng giúp xác định vị trí khu định cư ban đầu của thành phố, qua đó góp phần giải đáp tranh luận kéo dài nhiều năm về nguồn gốc Paris.