Tân Lãnh tụ Tối cao Iran sắp đưa ra thông điệp đầu tiên

Truyền thông nhà nước Iran cho biết thông điệp đầu tiên của ông Mojtaba Khamenei, người vừa được chọn là lãnh tụ tối cao mới của Iran, sắp được công bố.
Chú thích ảnh
Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Al Jazeera

Theo kênh CNN ngày 12/3, ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng hoặc đưa ra phát biểu nào kể từ khi được bầu vào cuối tuần qua.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết thông điệp mang tính chiến lược của ông Mojtaba Khamenei sẽ được công bố thành bảy phần.

Bài phát biểu sẽ bao gồm thông tin về cha của ông là Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao vừa thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel ngày 28/2.

Theo IRNA, thông điệp cũng sẽ đề cập đến các quốc gia trong khu vực, quá trình đối đầu với kẻ thù, vai trò và nhiệm vụ của người dân, các lực lượng vũ trang, các cơ quan hành pháp và các nhóm thân Iran.

Trước đó, ông Yousef Pezeshkian - con trai Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - người cũng đang giữ vai trò cố vấn chính phủ, cho biết ông đã kiểm tra các thông tin nói rằng ông Mojtaba Khamenei bị thương. Ông đã hỏi một số người bạn có các mối liên hệ thì những người này nói rằng tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei “an toàn và bình an”.

Truyền hình nhà nước Iran từng nhắc đến việc tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei bị thương, nhưng không nêu rõ chi tiết. Các thông tin cho thấy lãnh đạo mới bị thương nhưng đang ở địa điểm an toàn.

Hội đồng Chuyên gia Iran đã bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao mới của Iran sau khi ông Ali Khamenei qua đời.

Việc bổ nhiệm ông Mojtaba, một giáo sĩ cấp trung có quan hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.