Tân Hoa xã ra mắt trên các mạng xã hội toàn cầu

Hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc Tân Hoa đã chính thức công bố sự hiện diện của cơ quan này trên các mạng truyền thông xã hội toàn cầu.
Ngày 1/3, hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc Tân Hoa đã chính thức công bố sự hiện diện của cơ quan này trên các mạng truyền thông xã hội toàn cầu sau khi đổi tên tài khoản của mình trên Facebook, Twitter và YouTube thành một cái tên chung là "New China" (NC).
Tân Hoa xã ra mắt trên các mạng xã hội toàn cầu ảnh 1

Trang Youtube của Tân Hoa xã với tên mới "New China".

Kể từ ngày này, sau một năm thử nghiệm, Tân Hoa xã sẽ liên tục chia sẻ tin tức về Trung Quốc và thế giới trên các tài khoản truyền thông xã hội của hãng này. Nội dung được chia sẻ cũng sẽ bao gồm cả hình ảnh và video của Tân Hoa xã. Động thái này được đưa ra nhằm đáp ứng xu hướng chuyển đổi thông tin truyền thông đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu.Một quan chức cấp cao của Tân Hoa xã cho biết hãng sẽ sử dụng những kênh trực tuyến này để truyền đạt tốt hơn tiếng nói của Trung Quốc, trong khi xây dựng cơ quan này như một đầu tàu để phản hồi những quan ngại của cộng đồng quốc tế. Dưới đây là tài khoản của Tân Hoa xã trên các mạng truyền thông xã hội: http://www.facebook.com/XinhuaNewsAgency http://twitter.com/XHNews http://www.youtube.com/user/ChinaViewTV TN (Theo Tân Hoa Xã)

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.