Tân hoa hậu Nhật Bản gốc Ukraine từ bỏ vương miện vì bê bối

Nữ hoàng sắc đẹp gốc Ukraine từng tạo nên một cuộc tranh cãi về bản sắc văn hóa khi được vinh danh là Hoa hậu Nhật Bản, đã phải từ bỏ danh hiệu của mình chỉ hai tuần sau khi đăng quang.
Chú thích ảnh
Karolina Shiino - người sống ở thành phố Nagoya của Nhật Bản từ khi còn nhỏ, đã giành danh hiệu Hoa hậu Nhật Bản vào tháng 1/2024. Ảnh: CNN

Theo CNN đưa tin, Karolina Shiino (26 tuổi), người gốc châu Âu đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Nhật Bản, đã quyết định từ bỏ ngôi vị ngày 5/2 sau những cáo buộc của truyền thông địa phương về việc ngoại tình với một người đàn ông đã có gia đình.

Trong thông báo đăng lên Instagram của mình, người mẫu 26 tuổi đã xin lỗi gia đình người đàn ông và những người liên quan. Cô cũng thông báo quyết định sẽ nói lời từ biệt với công ty quản lý của mình, trong đó nhấn mạnh: "Tôi thực sự xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối cho nhiều người và phản bội những người đã ủng hộ tôi".

Tạp chí Weekly Bunshun tuần trước đưa tin, tân hoa hậu Nhật Bản có quan hệ tình cảm với một bác sĩ đã có gia đình. Ban đầu, cô xác nhận mối quan hệ nhưng cho biết không biết anh đã có gia đình. Tuy nhiên, sau đó Karolina Shiino lại thừa nhận lời mình nói "không đúng sự thật" khi vốn dĩ biết rõ người đàn ông kia đã có gia đình. Cô xin lỗi và cho biết mình rất sốc, sợ hãi trước bản cáo buộc và hoảng sợ nên không thể nói ra sự thật.

Ban tổ chức sự kiện đã lên tiếng xin lỗi các nhà tài trợ, ban giám khảo và những người khác có liên quan. Đồng thời, đưa ra một tuyên bố nói rằng Karolina Shiino đã "yêu cầu rút lui khỏi cuộc thi vì lý do cá nhân". Kaoru Wada - Chủ tịch Hiệp hội Hoa hậu Nhật Bản cũng cho biết thêm rằng danh hiệu năm 2024 sẽ vẫn bỏ trống.

Trước đó, vào ngày 22/1, Carolina Shiino đến từ Nagoya, tỉnh Aichi, đã trở thành công dân nhập tịch Nhật Bản đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp diễn ra ở Tokyo. Carolina Shiino chuyển đến đất nước "Mặt trời mọc" khi mới 5 tuổi sau khi mẹ cô tái hôn với một người đàn ông Nhật Bản. Cô tự mô tả mình là người Nhật cả về "lời nói lẫn suy nghĩ" và mong muốn tạo ra một xã hội nơi "con người không bị đánh giá qua vẻ bề ngoài". Tân hoa hậu cho biết có thể trông mình không giống người Nhật, nhưng tâm trí của cô đã "trở thành người Nhật" vì cô lớn lên ở Nhật Bản. Và việc nhận được danh hiệu Hoa hậu Nhật Bản 2024 như một giấc mơ.

Chiến thắng của cô gái gốc Ukraine đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn trên các nền tảng mạng xã hội thời điểm đó. Rất nhiều người đặt câu hỏi về việc cô đoạt vương miện, trong đó có một số ý kiến thắc mắc làm thế nào một người không có tổ tiên là người Nhật lại có thể trở thành Hoa hậu Nhật Bản. 

Ngoài ra, còn nhiều người cho rằng chiến thắng của cô đã gửi một "thông điệp sai" tới những người dân trong nước, khi coi "một người có vẻ ngoài thuần châu Âu là người đẹp nhất Nhật Bản".

Trần Trang/Báo Tin tức (AP, CNN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.