Tân Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc cam kết cải thiện quan hệ

Ngay sau khi chính thức được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, Thượng nghị sỹ Max Baucus đã cam kết củng cố mối quan hệ song phương với Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng tại khu vực châu Á.

Ngày 6/2, ngay sau khi chính thức được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, Thượng nghị sỹ Max Baucus đã cam kết củng cố mối quan hệ song phương với Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng tại khu vực châu Á.

Tân Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc cam kết cải thiện quan hệ ảnh 1

Tân Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Baucus.

Trước đó cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã xác nhận ông Baucus đảm nhận trọng trách trên sau cuộc bỏ phiếu hồi tháng trước với đa số phiếu ủng hộ. Như vậy, ông Baucus sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc theo đề cử của Tổng thống Barack Obama, thay thế người đương nhiệm Gary Locke sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng 2.

Phát biểu ngay sau cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện hồi tháng trước, ông Baucus nhận định mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc là một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới, bởi về lâu dài nó định hướng các vấn đề toàn cầu. Quan chức trên cam kết sẽ nỗ lực củng cố mối quan hệ và xây dựng lòng tin với Bắc Kinh, đồng thời giữ cho mối quan hệ này đi đúng hướng.

Ông Baucus, 72 tuổi, là Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ bang Montana. Ông hiện nắm giữ một trong những vị trí quyền lực nhất tại Thượng viện là Chủ tịch Ủy ban Tài chính, cơ quan giám sát chính sách thương mại và thuế.

Từng giúp chính quyền Tổng thống Obama định hình chính sách thương mại với Trung Quốc, ông Baucus có lập trường kiên định chống lại một số hành vi thương mại của Bắc Kinh. Song ông cũng từng góp phần vào các nỗ lực thành công của Mỹ vào những năm 1990 trong việc giúp Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và bắt đầu bình thường hóa quan hệ thương mại với Bắc Kinh.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.