Tấn công xe buýt của một trường đại học ở Afghanistan

Hai người đã thiệt mạng và 6 giáo viên đại học bị thương sau khi các tay súng tấn công chiếc xe buýt của một trường đại học tại tỉnh Baghlan, phía Bắc Afghanistan ngày 16/3.

Cảnh sát cho biết vụ xả súng xảy ra khi các tay súng đi trên một xe ô tô 4 chỗ nổ súng vào chiếc xe buýt bên ngoài thủ phủ Pul-e-Khumri vào lúc 8h40 (giờ địa phương). Những người thiệt mạng gồm lái xe buýt và một sinh viên đại học, những người bị thương đã được chuyển tới các bệnh viện để cứu chữa. Các tay súng đã bỏ trốn khỏi hiện trường và chưa có tổ chức nào nhận gây ra vụ xả súng trên.

Hôm 15/3, 15 người cũng đã bị thương trong vụ tấn công bằng bom nhằm vào chiếc xe buýt của Bộ Công nghệ và Thông tin tại thủ đô Kabul.

Bạo lực vẫn tiếp diễn với tần suất nhiều hơn tại Afghanistan bất chấp chính phủ cùng nhiều bên liên quan thúc đẩy tiến trình hòa bình. Trước đó ngày 14/3, một vụ nổ bom xe đã xảy ra gần đồn cảnh sát ở tỉnh Herat, miền Tây nước này, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 53 người bị thương.

Trong số người thiệt mạng có cả phụ nữ và trẻ em. Giới chức địa phương cáo buộc lực lượng Taliban thực hiện vụ đánh bom này.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cuối tuần trước đã lên án tình trạng gia tăng “đáng báo động” những vụ tấn công ở Afghanistan nhằm vào dân thường.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.