Tấn công tên lửa gần nhà máy lọc dầu tại miền Bắc Iraq

Ngày 6/4, các lực lượng chống khủng bố Iraq cho hay 3 tên lửa đã rơi gần một nhà máy lọc dầu ở khu vực tự trị người Kurd ở miền Bắc nước này. Cho tới nay, vẫn chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.
Chú thích ảnh
Một ngôi nhà bị phá hủy sau vụ tấn công bằng tên lửa tại thành phố Erbil, thủ phủ khu tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq ngày 12/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ba quả tên lửa này rơi gần nhà máy lọc dầu Kawergosk, một trong những nhà máy lớn nhất khu vực, cách Erbil, thủ phủ khu tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq, khoảng 20 km về phía Tây Bắc. Các tên lửa được phóng từ khu vực Khazir ở Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq. Hiện vẫn chưa có lực lượng nào nhận thực hiện vụ tấn công trên.

Vụ tấn công này diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thực hiện vụ tấn công vào Erbil nhằm triệt phá một "trung tâm chiến lược" của Israel tại đây. Trong cuộc tấn công ngày 13/3, IRGC đã bắn hàng chục tên lửa đạn đạo nhằm vào Arbil, gây hư hại nghiêm trọng nhiều tòa nhà tại đây, song rất may không có thương vong. 

Các nhà chức trách người Kurd khẳng định Israel không có cơ sở nào ở trong hoặc gần Erbil.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.