Tấn công rocket nhằm vào sân bay thủ đô Baghdad của Iraq

Quân đội Iraq ngày 8/6 cho biết một quả rocket đã bắn vào khu vực sân bay Baghdad - nơi các lực lượng Mỹ đang được triển khai. Đây là vụ tấn công rocket thứ 29 nhằm vào các binh sĩ hoặc các nhà ngoại giao Mỹ tại Iraq kể từ tháng 10/2019.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tại căn cứ Taji air, cách thủ đô Baghdad, Iraq, khoảng 20 km về phía bắc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm 3 ngày trước khi diễn ra các cuộc đàm phán giữa Iraq và Mỹ trong khuôn khổ đối thoại chiến lược giữa hai bên, với nội dung thảo luận bao gồm hợp tác quân sự trong tương lai. Theo một quan chức an ninh Iraq, vụ tấn công không gây thương vong hay thiệt hại nào về tài sản. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công này. 

Sân bay quốc tế Baghdad vẫn đang đóng cửa do dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19. Mỹ đã rút quân khỏi Iraq vào năm 2011, 8 năm sau khi dẫn đầu cuộc xâm lược Iraq lật đổ chính quyền Tổng thống Saddam Hussein. Sau đó, Iraq rơi vào xung đột giáo phái nghiêm trọng. Năm 2014, Mỹ triển khai hàng nghìn binh sĩ trở lại Iraq dưới hình thức liên minh chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. 

Tháng 1/2020, một máy bay không người lái của Mỹ đã không kích khu vực gần sân bay Baghdad, gây ra cái chết của một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran, dẫn tới gia tăng căng thẳng giữa Washington và Tehran. Phản ứng về động thái này của Mỹ, Quốc hội Iraq đã thông qua nghị quyết buộc tất cả binh sĩ nước ngoài rời khỏi lãnh thổ Iraq, song quyết định này cho đến nay vẫn chưa được thực thi.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.