Tấn công rocket nhằm vào căn cứ quân sự ở Iraq

Ngày 12/1, quân đội Iraq thông báo có 4 binh sĩ bị thương trong vụ tấn công bằng rocket nhằm vào căn cứ không quân Balad ở tỉnh Salahudin.
Chú thích ảnh
Rocket được phóng từ Iran xuống căn cứ quân sự Mỹ ở Ein-al Asad, Iraq. Ảnh minh họa (do kênh truyền hình Iran phát ngày 8/1/2020): AFP/TTXVN

Theo thông báo, 8 quả rocket đã được phóng nhằm vào căn cứ không quân này, vốn trước đó từng là nơi đồn trú của binh sĩ Mỹ và nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 90 km về phía Bắc. Vụ tấn công đã làm 2 sĩ quan và 2 binh sĩ Iraq bị thương. 

Căn cứ Balad là căn cứ không quân lớn nhất tại Iraq. Đây từng là nơi đồn trú của một lượng lớn các binh sĩ và cố vấn quân sự Mỹ. Tuy nhiên, những lực lượng này đã rút đi sau khi liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu thông báo tạm dừng các chiến dịch nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq.

Hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công trên. Tuy nhiên, vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau khi Qais al-Khazali, thủ lĩnh của phong trào Asa'ib Ahl al-Haq, tuyên bố rằng đã đến lúc các nhóm dân quân tại Iraq có hành động đáp trả vụ không kích nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad của Mỹ hồi đầu tháng này.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.