Tấn công nhằm vào người Hồi giáo ở Ethiopia khiến trên 20 người thiệt mạng

Trên 20 người thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào những người theo đạo Hồi ở thành phố Gondar, miền Bắc Ethiopia.

Theo Hội đồng người Hồi giáo vùng Amhara, vụ tấn công xảy ra ngày 26/4 khi một nhóm các tín đồ Cơ Đốc giáo cực đoan trang bị nhiều vũ khí xông vào nghĩa trang nơi đang diễn ra tang lễ cho một người theo đạo Hồi. Nhóm đối tượng đã xả súng và ném lựu đạn về phía đám đông người tham dự. Không chỉ gây thiệt hại về người, những kẻ tấn công còn cướp tài sản của các nạn nhân người Hồi giáo.

Thị trưởng Gondar, Zewdu Malede cho biết cả hai bên đều bị thiệt hại về người và tài sản nhưng từ chối cung cấp thông tin về nhóm những kẻ tấn công hay các nạn nhân. Quan chức này khẳng định tình hình đã được ổn định vào tối 26/4.

Nghĩa trang xảy ra vụ tấn công cũng là khu vực đã tồn tại tranh chấp từ lâu giữa những người theo đạo Hồi và Cơ Đốc giáo. Người theo đạo Hồi chiếm khoảng 1/3 dân số 110 triệu người ở Ethiopia và chiếm thiểu số ở Amhara, vùng đông dân thứ 2 tại đất nước này. Tại vùng Amara, người theo Cơ Đốc giáo chiếm đa số.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.