Tấn công mạnh với loại tội phạm có tổ chức, liên quan đến 'tín dụng đen'

Ngày 4/1, tại Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2024, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung ghi nhận và biểu dương những thành tựu quan trọng mà Công an tỉnh Gia Lai đạt được trong năm qua; đồng thời chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
Chú thích ảnh
Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ an ninh trật tự, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Một  nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ an ninh, trật tự trong các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tỉnh Gia Lai, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Lực lượng công an cần bảo đảm an ninh tuyệt đối trong các sự kiện này, không để xảy ra các tình huống bất ngờ, đột xuất.

Năm 2025, Công an tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung nhận diện, chủ động triển khai các kế hoạch và giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, nhằm kiềm chế và kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2024. Lực lượng tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” và các tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm hiện nay; triệt phá các đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy, đấu tranh quyết liệt với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường.

Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các phòng chuyên môn thực hiện nghiêm túc pháp luật trong công tác điều tra, xử lý tội phạm, bảo đảm tỷ lệ điều tra án chung đạt trên 75%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, công an tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tin báo về tội phạm, bảo đảm tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%.

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho Công an các đơn vị, địa phương. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Năm 2024, Công an tỉnh Gia Lai đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sự phát triển ổn định của địa phương. Công tác bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội được thực hiện hiệu quả, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh. Đặc biệt, công an tỉnh đã bóc gỡ từ sớm các hoạt động nhen nhóm phục hồi tổ chức Fulro và “Tin lành Đêga”, không để tình hình phức tạp.

Công an tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát, tham mưu xử lý vụ việc liên quan đến an ninh xã hội, an ninh nông thôn, tôn giáo và dân tộc, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Việc bảo vệ mục tiêu, công trình trọng điểm được triển khai đồng bộ, bảo vệ an toàn tuyệt đối hoạt động của 14 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến làm việc và sự kiện chính trị, kinh tế - văn hóa tại địa phương.

Lực lượng công an đã phát hiện và điều tra làm rõ 547 vụ phạm tội, trong đó có 217 vụ phạm pháp hình sự, tăng 12% so với năm 2023; triệt phá hơn 130 vụ án ma túy, bắt giữ 180 đối tượng, thu giữ gần 25 kg ma túy các loại; xử lý 65 vụ vi phạm về môi trường và 50 vụ phạm pháp về kinh tế...

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.