Tấn công khủng bố tại Ai Cập

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, quân đội Ai Cập ngày 7/5 thông báo đã đẩy lùi vụ tấn công do một nhóm phần tử khủng bố tiến hành nhằm vào điểm kiểm soát an ninh một trạm bơm nước ở Bán đảo Sinai, song đã có một sĩ quan và 10 binh sĩ thiệt mạng.
Chú thích ảnh
 Cảnh sát Ai Cập gác tại hiện trường một vụ tấn công ở thành phố Alexandria. Ảnh tư liệu AFP/TTXVN

Theo tuyên bố, một nhóm khủng bố đã tấn công trạm bơm nước phía Đông Kênh đào Suez và bị lực lượng quân đội Ai Cập đẩy lùi. Các phần tử còn lại đang bị truy đuổi và bao vây tại một khu vực hẻo lánh ở Bán đảo Sinai. Hiện chưa có nhóm nào tuyên bố thực hiện vụ tấn công nói trên.

Đây là vụ tấn công khủng bố lớn đầu tiên tại Ai Cập trong năm 2022. Các vụ khủng bố ở Sinai đã giảm dần sau các chiến dịch truy quét do Quân đội Ai Cập phát động kể từ năm 2018. Theo thông báo, đã có hàng nghìn phần tử khủng bố bị tiêu diệt trong các chiến dịch này.

Việt Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.