Tấn công đẫm máu nhằm vào dân thường ở CHDC Congo

Ngày 6/8, một quan chức CHDC Congo cho biết ít nhất 15 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ tấn công do phiến quân Hồi giáo tiến hành hai ngày qua gần thị trấn Beni, miền Đông nước này.
Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ tấn công tại Beni, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vụ tấn công đầu tiên xảy ra vào ngày 5/8 tại làng Mbingi, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có 5 phụ nữ và 4 người khác bị thương. Vụ tấn công thứ hai diễn ra vào sáng ngày 6/8 tại làng Mapasana, địa điểm chỉ cách cuộc tấn công đầu tiên khoảng 1 km.

Năm người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị mất tích trong vụ tấn công này. Nhiều ngôi nhà bị đốt cháy và nhiều cửa hàng bị cướp phá. Trong cả hai vụ tấn công, các nạn nhân đều bị chém hoặc bị bắn chết.

Đây là những hành động bạo lực mới nhất xảy ra ở CHDC Congo. Theo các nguồn tin, nhóm phiến quân tự xưng Các lực lượng đồng minh dân chủ (ADF), một nhóm vũ trang Hồi giáo khét tiếng sau vụ thảm sát khoảng 50 thường dân tại Irumu, đã thực hiện các vụ tấn công.

Kể tháng 10/2019 - thời điểm quân đội chính phủ tiến hành các đợt truy quét, ADF đã gia tăng các cuộc tàn sát dân thường và áp dụng chiến thuật chia thành các toán nhỏ để tấn công. Hàng trăm người đã thiệt mạng và hơn 40.000 người phải rời bỏ nhà cửa kể từ đầu năm nay sau làn sóng tấn công của phiến quân ADF tại Đông Bắc CHDC Congo.

Năm ngoái, lực lượng này cũng đã giết hại khoảng 460 người.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.