Tấn công bạo lực sát hại hàng chục người tại Nigeria

Ngày 9/6, giới chức địa phương Nigeria cho biết trong các vụ tấn công mới nhất tại bang Kaduna, miền Tây Bắc nước này, nhiều tay súng đã giết hại 32 người dân và phá hủy hàng chục ngôi nhà. 
Chú thích ảnh
Nhà cửa bị thiêu rụi trong một vụ tấn công tại làng Dalori, ngoại ô Maiduguri, bang Borno, Nigeria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Thống đốc bang Kaduna Nasir El-Rufai cho biết báo cáo của các cơ quan an ninh cho thấy nhiều tay súng đã xông vào các làng Dogon Noma, Ungwan Sarki và Ungwan Maikori, tấn công và sát hại người dân. Lực lượng an ninh Nigeria đã điều động trực thăng để truy tìm những kẻ tấn công này. 

Trong nhiều năm qua, các băng nhóm tội phạm có vũ trang thường tấn công các ngôi làng ở miền Tây Bắc và miền Trung Nigeria để bắt cóc hoặc giết hại người dân. Những tháng gần đây, số vụ tấn công ngày càng gia tăng. Chúng đã tấn công một đoàn tàu chở khách từ thủ đô Abuja đến Kaduna và bắt cóc hàng chục người, tàn sát hơn 100 dân làng và sát hại hàng chục thành viên của các nhóm dân phòng.

Theo tổ chức phi chính phủ Acled, trong năm 2021, những tên cướp đã giết hại hơn 2.600 dân thường, tăng 250% so với năm 2020. Hiện Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari, một cựu tướng quân đội, đang chịu áp lực chấm dứt tình trạng bạo lực này trước khi rời nhiệm sở vào năm tới khi kết thúc hai nhiệm kỳ cầm quyền.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.