Tấn công bằng thiết bị bay không người lái ở miền Bắc Iraq

Ngày 8/6, một thiết bị bay không người lái đã phát nổ ở thành phố Erbil, miền Bắc Iraq, khiến 3 người bị thương và một số xe ô tô bị hư hỏng.
Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá sau vụ tấn công bằng rocket nhằm vào một căn cứ quân sự ở sân bay Arbil, Iraq, ngày 17/2/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, đơn vị chống khủng bố của người Kurd cho biết thiết bị bay không người lái này đã được kích nổ trên đường Pirmam, ngoại ô Erbil. Tuy nhiên, theo hai nguồn tin an ninh giấu tên, thiết bị bay không người lái này đã bị bắn hạ. 

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận liên quan đến vụ việc trên. 

Trước đó cùng ngày, một nguồn tin an ninh cho biết đã xảy ra vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ tại Erbil, song không cho biết thông tin chi tiết. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã liên lạc với lãnh đạo khu tự trị người Kurd Masoud Barzani, khẳng định chính quyền trung ương sẽ hợp tác với chính quyền khu tự trị người Kurd để xử lý nghiêm các đối tượng tấn công.                     

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.