Tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một nhà thờ ở Syria

Ngày 24/7, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một nhà thờ ở miền Trung Syria đã khiến 1 người thiệt mạng và 12 người bị thương.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau các cuộc xung đột vũ trang tại Douma, ngoại ô Damascus. Ảnh (tư liệu) minh họa: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn chính thức SANA của cho biết vụ tấn công xảy ra đúng vào thời điểm có đám đông tập trung nhân dịp khánh thành nhà thờ Ayia Sofia ở thành phố Al-Suqaylabiyah thuộc vùng Hama. Trước đó, SANA đưa tin nhà thờ bị tấn công bằng rocket và có 2 người thiệt mạng, sau đó đã đính chính bằng nội dung trên. 

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh dẫn các nguồn tin tại thực địa xác nhận vụ việc. Theo SOHR, đã có 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ tấn công bằng UAV hoặc pháo kích do các nhóm phiến quân gần đó tiến hành.

Vụ tấn công khủng bố mới nhất ở Syria xảy ra 2 ngày sau đợt không kích làm 7 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em, tại khu vực Idlib do lực lượng nổi dậy kiểm soát.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.