Tấn công bằng dao tại Tel Aviv, 4 người Israel bị thương

Ngày 23/4, cảnh sát Israel cho biết một thanh niên Palestine đã dùng dao tấn công làm bị thương ít nhất 4 người ở gần một bờ biển tại thành phố Tel Aviv.
Tấn công bằng dao tại Tel Aviv, 4 người Israel bị thương ảnh 1

Lực lượng an ninh Israel tại hiện trường vụ tấn công ở Jerusalem ngày 8/1/2017. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo giới chức cảnh sát, 4 nạn nhân gồm 3 người đàn ông và 1 phụ nữ đều bị thương nhẹ và đều là người Israel. Vụ tấn công xảy ra ở phố Hayarkon, nơi tập trung nhiều khách sạn lớn của Israel. Truyền thông địa phương đưa tin thủ phạm là một người làm việc trong khu vực này, đã tấn công một người đàn ông ở gần khách sạn Harrod sau đó chạy đến khách sạn Leonardo và tấn công những người khác.

Cảnh sát xác định thủ phạm 18 tuổi đến từ Nablus, thành phố ở miền Trung Bờ Tây. Động cơ vụ tấn công được cho là liên quan đến vấn đề dân tộc. Hiện đối tượng này đã bị bắt tạm giam.

Đây là vụ việc mới nhất trong làn sóng bạo lực đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 241 người Palestine, 41 người Israel, 2 người Mỹ, 1 người Anh và 2 người tị nạn châu Phi kể từ tháng 9/2015. Israel cho biết phần lớn những người Palestine này bị giết khi thực hiện các vụ tấn công nhằm vào người Israel. Trong khi đó, phía Palestine và các tổ chức nhân quyền cáo buộc Israel sử dụng vũ lực quá mức.

(TTXVN/ Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.