Tấn công bằng dao, gậy sắt ngay giữa thủ đô Paris làm 7 người bị thương nặng

Rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam), cảnh sát Pháp đã bắt giữ một người đàn ông dùng dao tấn công và làm bị thương 7 người ở khu thương mại Parice thuộc thủ đô Paris.
Chú thích ảnh
Cảnh sát gác tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Paris ngày 23/8. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ tấn công xảy ra lúc khoảng 22h 45 (giờ địa phương) ngày 9/9. Tờ Le Parisien đưa tin, kẻ tấn công đã dùng dao và gậy sắt tấn công làm bị thương 7 người, trong đó có 4 người trong tình trạng nguy kịch và 2 du khách người Anh. Nhà chức trách vẫn đang xác minh xem kẻ tấn công có nằm trong số những người bị thương hay không. Công tác điều tra đang được tiến hành. Nghi can được cho là một người từ Afghanistan.

Một quan chức cảnh sát cho biết vụ việc trên xảy ra gần rạp chiếu phim tại quận 19 của thủ đô Paris. Theo một nguồn tin pháp luật, hiện chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy vụ tấn công này liên quan tới khủng bố. Cảnh sát đã điều tra theo hướng đây là một vụ tấn công có chủ ý.

Tháng trước, cũng đã xảy ra vụ tấn công bằng dao ở ngoại ô Trappes của thủ đô Paris làm 2 người bị thương. Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng sau đó đã nhận là thủ phạm, song các công tố viên Pháp không coi đây là vụ tấn công khủng bố.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.