Tân chủ tịch FED: Không có đe dọa lớn nào đối với kinh tế Mỹ

Tân Chủ tịch Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED), bà Janet Yellen, cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách của người tiền nhiệm, đồng thời xác định ở thời điểm hiện tại không có mối đe dọa lớn nào đối với viễn cảnh của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ngày 11/2, tân Chủ tịch Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED), bà Janet Yellen, cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách của người tiền nhiệm, đồng thời xác định ở thời điểm hiện tại không có mối đe dọa lớn nào đối với viễn cảnh của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tân chủ tịch FED: Không có đe dọa lớn nào đối với kinh tế Mỹ ảnh 1

Bà Janet Yellen. Ảnh: THX-TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu trong cuộc điều trần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch FED trước Ủy ban dịch vụ tài chính Hạ viện, bà Janet Yellen cho biết mặc dù tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 1/2014 ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua (6,6%), nhưng sự phục hồi của thị trường lao động Mỹ vẫn “còn lâu mới hoàn thiện”.Theo bà Yellen, mặc dù thị trường tài chính toàn cầu trong thời gian gần đây còn nhiều biến động, nhưng ở thời điểm trước mắt không có bất kỳ mối đe dọa lớn nào đối với viễn cảnh của kinh tế Mỹ. Tân Chủ tịch FED cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách của người tiền nhiệm là ông Ben Bernake, theo đó từng bước thu nhỏ quy mô gói cứu trợ thứ 3 (QE-3) trên cơ sở sự cải thiện của nền kinh tế và thị trường lao động. Bà Yellen cho biết, kể từ tháng 9/2012 khi FED tung ra gói cứu trợ thứ 3, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã giảm 1,5%. Tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp 6,6% trong tháng 1 vừa qua “vẫn cao hơn bình thường”. Đà phục hồi khá hơn của nền kinh tế và sự tiếp tục cải thiện của thị trường lao động là cơ sở để FED, kể từ tháng 12/2013 tới nay, đã hai lần cắt giảm quy mô gói cứu trợ thứ ba, từ mức 85 tỷ USD/tháng ban đầu xuống 75 tỷ và 65 tỷ USD/tháng hiện nay.Một ngày trước khi bà Janet Yellen ra điều trần, thị trường chứng khoán Mỹ và châu Á-Thái Bình Dương đã có những biến động trái chiều. Tại thị trường New York, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones và Standard&Poor's 500 lần lượt tăng 0,05% và 0,16%. Tại châu Á, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,04% trong khi chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 0,21%.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.