Tân Bộ trưởng An ninh mạng Nhật Bản thừa nhận chưa từng dùng máy vi tính

Bộ trưởng An ninh mạng vừa được bổ nhiệm tại Nhật Bản đã thừa nhận ông chưa từng sử dụng máy tính, mặc dù ông chính là người chịu trách nhiệm giám sát an ninh mạng cho kỳ Olympics Tokyo 2020. 
Chú thích ảnh
Ông Yoshitaka Sakurada. Ảnh: Reuters

Ông Yoshitaka Sakurada đã thừa nhận thực tế này khi tham dự một phiên họp Quốc hội Nhật Bản ngày 14/11, sau khi một nhà lập pháp đối lập hỏi ông có phải người thông thạo máy tính.  

“Tôi không dùng máy tính bởi vì từ năm 25 tuổi tôi đã làm việc trong chính quyền và các thư ký, nhân viên xử lý những công việc đó cho tôi”, quan chức 68 tuổi nói và được hãng thông tấn Kyodo dẫn lại.

Khi được hỏi làm thế nào một người thiếu kỹ năng máy tính có thể giám sát an ninh mạng, ông Sakurada cho biết chính sách được quyết định rộng rãi bởi một nhóm người trong văn phòng của mình cũng như chính phủ.

Phản ứng của ông Sakurada tại các phiên họp quốc hội và họp báo thường xuyên vấp phải sự chỉ trích. Phát biểu trong một lần họp khác, ông đã nói nhầm chi phí để Nhật Bản tổ chức Olympics là 1.500 yen (tức 13,21 USD) thay vì 150 tỷ yen (1,32 tỷ USD). 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.