Tầm soát ít nhất 5 bệnh phổ biến cho 90% trẻ em vào năm 2030

Dự kiến đến năm 2030, Việt Nam có 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh phổ biến; tỷ lệ tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh đạt 70%; phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến.

Riêng tại Hà Nội, năm 2017 tỷ lệ sàng lọc trước sinh của thành phố đạt 74% số bà mẹ mang thai, 83% trẻ sơ sinh được sàng lọc một số bệnh cơ bản...

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đưa ra tại lễ mít tinh phát động Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2017, do Bộ Y tế phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức ngày 9/12.

Hiện cả nước có khoảng 22.000 - 30.000 trẻ em có bệnh tật bẩm sinh, số trẻ bị dị tật bẩm sinh đang chiếm từ 1,5 - 2% số trẻ sinh ra, do đó việc tầm soát, chẩn đoán các bệnh bẩm sinh trước và sơ sinh là rất cần thiết.

Tầm soát ít nhất 5 bệnh phổ biến cho 90% trẻ em vào năm 2030 ảnh 1

Việt Nam dự kiến tầm soát được ít nhất 5 bệnh phổ biến cho trẻ em vào năm 2030. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, ổn định quy mô, cơ cấu dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số là mục tiêu được thành phố Hà Nội tập trung thực hiện trong những năm qua. Với sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, công tác dân số của thành phố Hà Nội đã đạt được những thành tựu đáng kể, chất lượng dân số Thủ đô đã từng bước được nâng lên.

Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh được triển khai ở 30 quận, huyện, 584 xã, phường, thị trấn, ngoài ra còn sàng lọc khiếm thính cho trẻ từ 0-60 tháng tuổi; sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh cho vị thành niên, thanh niên; sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ sơ sinh. Các mô hình nâng cao chất lượng dân số cũng được nhân rộng như chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân…

Song hiện nay công tác dân số cũng đứng trước nhiều khó khăn do quy mô dân số lớn, địa bàn dân cư rộng. Tỷ lệ sinh con thứ ba giảm chưa ổn định, chất lượng dân số chưa tương xứng với tiềm năng, tỷ số giới tính khi sinh còn ở mức cao, tỷ lệ người cao tuổi tăng nhanh vì thế già hóa dân số đang là một thách thức lớn...

Thời gian tới, cùng với việc duy trì kết quả đạt được, Hà Nội tập trung triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; yêu cầu các cấp chính quyền phải coi công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, là một nội dung trọng tâm trong chương trình hoạt động của chính quyền và các ngành, đoàn thể.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.