Tâm lý lo ngại về kinh tế Trung Quốc tác động mạnh tới chứng khoán châu Á

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch 24/5 trước những lo ngại về tác động của các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại Trung Quốc đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, khi nhiều ngân hàng đầu tư đã hạ dự báo tăng trưởng của nước này.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Khép lại phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,9% xuống 26.748,14 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) để mất 1,8% xuống 20.112,10 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite (Trung Quốc) lùi 2,4% và đóng phiên với 3.070,93 điểm.

Sắc đỏ cũng bao trùm hầu hết các thị trường khác trong khu vực như Seoul, Đài Bắc, Sydney, Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur và Manila.

Sự khởi sắc mạnh mẽ trước đó tại Phố Wall, với chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng đến 2%, đã không thể nâng đỡ cho thị trường châu Á. Và việc Trung Quốc công bố một loạt biện pháp mới để kích thích nền kinh tế cũng chưa thể trấn an được tâm lý của giới đầu tư.

Cuộc họp điều hành của Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì đã quyết định thực hiện 33 biện pháp trên sáu khía cạnh, chủ yếu bao gồm lĩnh vực tài chính và các chính sách liên quan để giữ cho hoạt động của các thị trường và việc làm ổn định. Chính sách hoàn lại các khoản tín dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) còn tồn đọng và mới sẽ được mở rộng cho nhiều ngành công nghiệp hơn, dự kiến sẽ tăng số tiền hoàn thuế lên thêm 140 tỷ NDT và nâng tổng số tiền giảm thuế trong năm nay lên 2.640 tỷ NDT.

Nền kinh tế Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề từ chính sách “Zero-COVID” (Không COVID), khi nhiều thành phố lớn bị phong tỏa và hàng triệu người phải tiến hành xét nghiệm. Tình trạng phong tỏa kéo dài đã gây áp lực lên chuỗi cung ứng, làm giảm nhu cầu tiêu dùng và khiến hoạt động sản xuất bị trì trệ.

Ngân hàng UBS ngày 24/5 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2022 từ 4,2% xuống 3%, sau khi ngân hàng JPMorgan ngày 23/5 cũng có động thái tương tự, hạ dự báo tăng trưởng của nước này từ 4,3% xuống 3,7%.

Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5,5% trong cả năm nay, nhưng số liệu được công bố hồi tháng Tư cho thấy tăng trưởng quý I của nước này đã giảm tốc chỉ còn 4,8% sau khi nền kinh tế mất đà trong nửa cuối năm ngoái.

Giới đầu tư đang đón đợi biên bản cuộc họp gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm kiếm manh mối về các đợt nâng lãi suất tiếp theo nhằm kiềm chế lạm phát. Một loạt số liệu kinh tế sắp được công bố cũng sẽ đem lại cái nhìn tổng quan về thể trạng kinh tế Mỹ.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 24/5, VN-Index tăng 14,57 điểm lên 1.233,38 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 528,4 triệu đơn vị, tương ứng gần 13.416 tỷ đồng. Toàn sàn có 224 mã tăng giá, 210 mã giảm giá và 67 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 5,3 điểm lên 305,96 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 79,1 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.712,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 95 mã tăng giá, 97 mã giảm giá và 60 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,51 điểm xuống 93,12 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 55,57 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.001,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 101 mã tăng giá, 158 mã giảm giá và 69 mã đứng giá.

Khánh Ly/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.