Tạm giữ người quản lý tài khoản TikTok đăng tải nội dung sai sự thật

Công an TP Hồ Chí Minh vừa tạm giữ Lê Thị Hiểu (sinh năm 1983, thường trú tại tỉnh Ninh Bình), người trực tiếp quản lý tài khoản TikTok “QuyHoi”, để điều tra hành vi đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước và xúc phạm tổ chức, cá nhân.

Ngày 22/8, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok “QuyHoi” đăng tải nhiều video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác xử lý các vụ án của cơ quan chức năng; đồng thời có nội dung công kích, xúc phạm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố.

Chú thích ảnh
Công an làm việc với Lê Thị Hiểu, người quản lý và trực tiếp sử dụng tài khoản TikTok “QuyHoi”. Ảnh: CA

Ngay sau khi phát hiện, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (PC01) khẩn trương xác minh, làm rõ người tạo lập, quản lý tài khoản và thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định.

Qua truy xét, cơ quan Công an xác định người tạo lập, quản lý và trực tiếp sử dụng tài khoản TikTok “QuyHoi” là Lê Thị Hiểu và đã triệu tập làm việc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Hiểu khai sử dụng điện thoại cá nhân để tự quay, biên tập và đăng tải các video lên tài khoản TikTok do mình quản lý. Nội dung các video có nhiều phát ngôn mang tính quy chụp, thiếu căn cứ; đưa thông tin không đúng sự thật về chủ trương, chính sách của Nhà nước, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; đồng thời sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực để công kích, xúc phạm cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Hiểu khai mục đích đăng tải các video nhằm thu hút lượt thích, bình luận, tăng tương tác và quảng bá tài khoản TikTok của mình.

Sau khi được cơ quan điều tra phân tích, làm rõ tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, Hiểu nhận thức việc đăng tải các nội dung trên là sai trái, thể hiện thái độ hối lỗi, thừa nhận hành vi vi phạm và tự nguyện gỡ bỏ các video vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định nội dung do Hiểu phát tán trên không gian mạng chứa thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội và gây khó khăn cho hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước hoặc người thi hành công vụ.

Chiều 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Lê Thị Hiểu để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ và thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định pháp luật.

Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận và chia sẻ thông tin của công dân luôn được pháp luật tôn trọng, bảo đảm. Tuy nhiên, các quyền này phải được thực hiện trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; không được lợi dụng để bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức, cá nhân hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước.

Công an Thành phố khuyến cáo mạng xã hội không phải là không gian để người sử dụng tùy tiện đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, xuyên tạc sự thật hoặc sử dụng ngôn từ xúc phạm người khác nhằm thu hút sự chú ý, tăng lượt xem, lượt tương tác.

Người dân khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội cần kiểm chứng từ các nguồn chính thống; không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền thông tin sai sự thật. Các trường hợp cố tình lợi dụng không gian mạng để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ bị phát hiện, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.