Tạm giữ hình sự nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng xe máy và quay clip đăng TikTok

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định cho biết, ngày 29/5, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm thanh thiếu niên sau khi nhóm này điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và quay clip đăng lên mạng xã hội.
Chú thích ảnh
Lấy lời khai của nhóm thanh niên. Ảnh: TTXVN phát

Ba đối tượng gồm: Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Minh Tú (cùng trú tại thị trấn Liễu Đề) và Đới Hồng Sơn (trú xã Đồng Thịnh) đều 18 tuổi, bị xác định có hành vi hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, sáng 28/5, trên mạng xã hội xuất hiện video clip dài hơn 1 phút do tài khoản HV đăng tải, ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên di chuyển trên 2 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 27/5, Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Minh Tú, Đới Hồng Sơn đã điều khiển xe mô tô từ huyện Nghĩa Hưng lên khu vực bờ hồ Vỵ Xuyên, thành phố Nam Định. Sau đó, nhóm này điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên một số tuyến phố, ném gạch vào một nhóm thanh niên khác gặp trên đường để dương oai, dằn mặt. Khi thực hiện những hành vi trên, các đối tượng dùng điện thoại quay lại video clip và đăng tải lên mạng xã hội TikTok khoe chiến tích.

Hành vi manh động, coi thường pháp luật của các đối tượng gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông, an ninh xã hội. Cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định.

Trước thực trạng thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đua xe trái phép ngày càng gia tăng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa bàn, Công an tỉnh Nam Định tiếp tục tăng cường các tổ công tác đặc biệt để tuần tra, kiểm soát địa bàn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Khởi tố 5 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn

Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2020 đến nay tại tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố khác, ngày 29/5, Cơ quan An ninh điều tra ra Quyết định khởi tố thêm 5 bị can gồm: Vũ Văn Tuyền (sinh năm 1981), Lê Thị Hương (sinh năm 1987), Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1961), Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1950), Trần Thị Thu Hiền (sinh năm 1982) đều có hộ khẩu thường trú ở thành phố Nam Định (Nam Định) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 4/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can gồm: Hoàng Thị Hải Yến (sinh năm 1987), Mai Thị Thanh Bình (sinh năm 1992) cùng ở thành phố Hà Nội; Phạm Văn Dung, (sinh năm 1966), Phạm Thị Duyên (sinh năm 1985) cùng ở tỉnh Thái Bình; Đinh Thị Phượng (sinh năm 1986), Nguyễn Thị Diệu Hương (sinh năm 1988),Vũ Đức Quận (sinh năm 1989) đều ở Nam Định cùng về tội trên.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, các đối tượng sử dụng giấy Chứng minh thư nhân dân, Căn cước công dân giả để đăng ký, thành lập công ty hoặc mua lại công ty rồi thay đổi người đại diện pháp luật đối với 30 công ty để xuất bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo) với giá khoảng 1,5 - 2% giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ các vụ việc kể trên để xử lý theo quy định.

Thái Thuần - Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Ngày 3/9, nguồn tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các đội của Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) đã phối hợp, kiến nghị Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố) xử lý 10 trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép, phạt tiền 120 triệu đồng và 1 trường hợp thu tiền cao hơn giá quy định, phạt tiền 7,5 triệu đồng.