Tạm giữ hình sự các đối tượng lừa bán điện thoại giá rẻ cho hơn 3.000 người

Ngày 3/1, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp Công an huyện Đắk Song triệt phá nhóm đối tượng lừa bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của hơn 3.000 bị hại trên toàn quốc.
Chú thích ảnh
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Lừa bán điện thoại giá rẻ, 3 đối tượng chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Theo đó, nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội, tạo lập trang facebook, fanpage chạy quảng cáo bán sản phẩm điện thoại, đặc biệt là các loại điện thoại iPhone đời mới nhưng giá rất rẻ (chỉ từ 1,5 - 4 triệu đồng/chiếc) để lừa đảo.

Cơ quan Công an đã quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Đỗ Văn Phóng, Trần Thị Lan (28 tuổi) và Nhữ Văn Dương (20 tuổi) cùng trú tại cùng huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng nền tảng trên mạng xã hội, các đối tượng này lập nhóm, trang Facebook như, Shop công nghệ, Thùy Linh Mobile, Thế Hoàng Mobie, Táo Mobile, Huyền Cường Mobile... rồi đăng bán sản phẩm điện thoại di động iPhone các loại với giá rẻ, cam kết hàng chính hãng, mới 100%...

Sau khi khách hàng đồng ý mua, nhóm người này gửi cho khách hàng các đơn hàng bên ngoài là vỏ hộp điện thoại mới còn bên trong chứa máy điện thoại cũ, hỏng. Nhóm người này yêu cầu, đơn vị vận chuyển không cho khách hàng kiểm tra hàng trước mà phải thanh toán xong mới được nhận hàng.

Với thủ đoạn đó, từ khoảng tháng 2/2024 đến khi bị bắt ngày 28/12/2024, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của hơn 3.000 bị hại trên toàn quốc. Trong đó có một số người dân tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Chú thích ảnh
Lực lượng công an kiểm tra lô hàng không rõ nguồn gốc. Ảnh: TTXVN phát

Thu giữ 8.000 màn hình điện thoại không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đội Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) vừa thu giữ 27 thùng chứa 8.100 màn hình điện thoại không rõ nguồn gốc, trị giá hơn 2 tỷ đồng trên xe khách qua địa bàn huyện Can Lộc.

Cụ thể, vào lúc 22 giờ ngày 2/1, tại Km494+200, trên tuyến Quốc lộ 1A (thuộc thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 43H-060.79 do ông Phan Thanh Tuấn (sinh năm 1979, trú phường Lê Mao, thành phố Vinh, Nghệ An) điều khiển đang lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong khoang hành khách có 27 thùng các tông, bên trong chứa trên 8.100 màn hình điện thoại các loại, có xuất xứ từ nước ngoài. Ước tính tổng giá trị của số hàng hóa này hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Tuấn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên.

Tổ công tác đội Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A đã lập biên bản bàn giao phương tiện cùng số hàng hóa trên cho Công an huyện Can Lộc tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc và xử lý theo quy định pháp luật.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.