Tạm giữ gần 7 tấn nguyên liệu sản xuất bim bim không rõ nguồn gốc

Cơ quan chức năng Hà Nội vừa phát hiện trong kho hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển và Thương mại dịch vụ Lê Minh có 6.900 kg nguyên liệu sản xuất bim bim. Tuy nhiên, đại diện công ty chưa cung cấp được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng.

Ngày 15/6, Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, Đội Quản lý thị trường số 17 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) vừa phối hợp Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an) bất ngờ kiểm tra kho hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển và Thương mại dịch vụ Lê Minh (địa chỉ tại Lô 8, Cụm công nghiệp Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội), phát hiện số lượng lớn nguyên liệu thực phẩm để sản xuất bim bim có nhiều nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện 6.900 kg nguyên liệu để sản xuất bim bim. Tuy nhiên, đại diện công ty chưa cung cấp được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng. Đội Quản lý thị trường số 17 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. 

Trước đó, ngày 8/6, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp cùng lực lượng chuyên ngành của Tổng cục Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh giày dép ở địa chỉ tại số 3 ngách 12, ngõ 82 Trần Cung, quận Cầu Giấy do có dấu hiệu nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có 5.182 sản phẩm giày dép có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas. Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng bước đầu xác định chủ cơ sở này sử dụng tài khoản Zalo để kinh doanh online. Đáng chú ý, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số hàng hóa trên. Hiện, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ toàn bộ số hàng, tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Nguyễn Thắng - Hồng Thắm (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.