Tạm giữ gần 2.000 phương tiện tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng

Trong đợt ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ gần 2.000 phương tiện tụ tập đua xe, gây rối trật tự trên địa bàn thành phố.
Chú thích ảnh
Lực lượng 363 tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn quận 1.

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh đã cho biết kết quả về đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn từ ngày 4/12 đến ngày 15/12.

Trong đợt ra quân cao điểm này, lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh đã tổng kiểm soát 9.723 phương tiện tham gia giao thông. Qua đó, lập biên bản 2.992 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.954 phương tiện các loại, phạt tiền thu vào Kho bạc Nhà nước gần 9 tỷ đồng.

Cụ thể, lỗi vi phạm quá tốc độ quy định là 1.620 trường hợp; không giấy phép lái xe là 243 trường hợp; vi phạm quy định nồng độ cồn là 726 trường hợp; chở quá số người quy định là 93 trường hợp; dừng, đỗ không đúng quy định là 94 trường hợp; vi phạm quy định về ma tuý 1 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 3 trường hợp; bấm còi, rú ga trong đô thị, khu đông dân cư là 4 trường hợp; lưu thông thành đoàn là 9 trường hợp; thay đổi nhãn hiệu, màu sơn, khung máy, đặc tính của xe là 5 trường hợp; xe không gắn biển số là 4 trường hợp...

Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập lưu thông thành đoàn, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Từ ngày 4 đến 15/12/2020 đã có 5 tốp tụ tập trên tuyến quốc lộ 1, Trần Văn Giàu, Trần Đại Nghĩa.

Bên cạnh đó, kết quả đấu tranh, phòng chống tội phạm, Tổ 363 Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đã tiến hành tổng kiểm soát 716 phương tiện, lập biên bản 142 trường hợp, tạm giữ 56 xe mô tô, phạt tại chỗ 43 trường hợp với tổng số tiền 6.450.000 đồng; nhắc nhở 398 trường hợp.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cho biết, trong thời gian diễn ra các sự kiện, hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật như Lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán… đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.