Tạm giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép tê tê

Ngày 31/8, bà Trần Thị Ngân Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Tân Biên (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh) bắt quả tang đối 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Chú thích ảnh
Đối tượng Vũ Minh Tân (bên phải) và Vũ Minh Long (bên trái) bị tạm giữ hình sự tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TTXVN phát

Hai đối tượng là Vũ Minh Tân (38 tuổi) và em ruột là Vũ Minh Long (33 tuổi), cùng ngụ ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) đã được bàn giao cho Công an huyện Tân Biên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 26/8, tại ấp Cầu, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, nhận được tin báo của quần chúng về việc có đối tượng đang vận chuyển động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm đi từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Xa Mát về hướng xã Tân Phong, huyện Tân Biên, lực lượng chức năng tiến hành chốt chặn, bắt quả tang Vũ Minh Tân và Vũ Minh Long cùng tang vật là một cá thể Tê tê còn sống (trọng lượng hơn 7,7 kg). Tê tê là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB (quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ). Tang vật liên quan còn có một xe mô tô biển kiểm soát 70G1 – 775.56, 5 điện thoại di động và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Chú thích ảnh
Cá thể Tê Tê còn sống, có trọng lượng hơn 7,7 kg bị các đối tượng mua bán trái phép bị bắt quả tang. Ảnh: TTXVN phát

Tại cơ quan Công an, Vũ Minh Long khai nhận, ngày 22/8, Long nhận được cuộc gọi của người đàn ông tên Tiến (ở thành phố Tây Ninh, chưa xác định lai lịch) nhờ mua con Tê tê để chữa bệnh cho người thân và được Long đồng ý. Ngày 24/8, Long liên hệ với một người Campuchia (chưa rõ họ tên, địa chỉ) để đặt mua thì được trả lời có một cá thể Tê tê trọng lượng gần 8 kg, bán với giá 2 triệu đồng.

Sau đó Vũ Minh Long nhờ anh ruột là Vũ Minh Tân đón xe taxi đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Xa Mát để nhận cá thể Tê tê từ người bán bên phía Campuchia giao. Hai đối tượng vận chuyển cá thể Tê tê đến điểm hẹn tại xã Tân Phong để bán lại cho người đàn ông tên Tiến với giá 20 triệu đồng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, từ đầu năm 2023 đến nay, Chi cục đã nhận được trên 73 tin báo (trong đó có 43 tin báo hiệu quả) từ người dân về hoạt động mua bán trái phép động vật hoang dã. Các đơn vị chức năng tiến hành ngăn chặn và xử lý nhiều vụ vi phạm; phát hiện thu giữ gần 500 cá thể động vật rừng và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động xâm hại rừng.

Minh Phú (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.