Tạm dừng tuyến đi bộ leo núi Lang Biang do không đảm bảo an toàn

Chiều 31/10, lãnh đạo Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (tỉnh Lâm Đồng) đã thông báo tạm dừng tuyến đi bộ lên đường mòn Lang Biang ở độ cao 2.167m. Nguyên nhân là do không đảm bảo an toàn cho du khách, nhất là các du khách tự phát, không đăng ký với đơn vị chủ rừng trước khi đi.
Chú thích ảnh
Khu du lịch Lang Biang. Ảnh minh họa: TTXVN

Ông Nguyễn Lương Minh, Giám đốc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà cho biết, thời gian qua, nhiều du khách đã tự ý leo lên đỉnh Lang Biang, không đăng ký với các đơn vị kinh doanh du lịch chuyên nghiệp, không có người dẫn đường. Do đó từ tháng 7/2024 đến nay, một số du khách đi lạc trên núi Lang Biang khiến lực lượng chức năng phải tìm kiếm, giải cứu trong đêm.

Trong khi đó, lực lượng Kiểm lâm của Vườn phải quản lý diện tích rừng rất lớn. Xung quanh núi Lang Biang có nhiều lối đi lên đỉnh nên không thể đảm bảo theo dõi hết các vụ việc du khách tự ý leo núi. Bởi vậy, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà đã quyết định tạm ngừng tuyến đi bộ lên đường mòn Lang Biang.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến tuyến đường đi bộ lên đỉnh núi Lang Biang trở nên nguy hiểm. Một số vị trí xảy ra sạt lở, nguy cơ cây rừng gãy gây nguy hiểm cho du khách. Việc đi bộ lên đỉnh Lang Biang mùa mưa cũng khiến du khách dễ bị lạc, khó xác định phương hướng do trời nhanh tối, sương mù bao quanh.

UBND huyện Lạc Dương, đơn vị chủ rừng và Khu du lịch Lang Biang đã cắm các biển báo, bảng cấm tại những lối mòn dẫn vào rừng để đảm bảo không xảy ra các trường hợp du khách tự ý leo núi dẫn đến bị lạc trong rừng, phải giải cứu.

Lang Biang là một cụm núi cao nằm cách thành phố Đà Lạt 12km thuộc huyện Lạc Dương. Nơi đây được ví như "nóc nhà" của Đà Lạt và là điểm tham quan du lịch hấp dẫn, nổi tiếng. Lang Biang còn là điểm thu hút du khách thích phiêu lưu, mạo hiểm với chương trình leo núi, chinh phục đỉnh cao.

Nhiều năm qua, tuyến du lịch đi bộ chinh phục đỉnh núi Lang Biang là niềm đam mê của nhiều khách du lịch. Lãnh đạo Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà cho biết, việc mở lại tuyến đường bộ này sẽ được cân nhắc khi thời tiết thuận lợi...

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.