Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân kẹt trong hầm thủy điện

Đường hầm dẫn nước của công trình thủy điện La Hiêng 2 phải đóng cửa do mưa to, nước lũ từ thượng nguồn đổ về dâng cao tràn vào cửa hầm. Từ trưa ngày 2/10, công tác tìm kiếm 2 nạn nhân còn mắc kẹt tại công trình này phải tạm dừng.
Ngày 3/10, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) Nguyễn Lý Nguyên cho biết, đường hầm dẫn nước của công trình thủy điện La Hiêng 2 phải đóng cửa do mưa to, nước lũ từ thượng nguồn đổ về dâng cao tràn vào cửa hầm.

Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân kẹt trong hầm thủy điện ảnh 1

Lực lượng cứu hộ hoãn tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: nhandan.com.vn

Từ trưa ngày 2/10, công tác tìm kiếm hai nạn nhân còn mắc kẹt tại công trình này phải tạm dừng.Theo ông Nguyễn Văn Tri - Phó trưởng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Xuân, đến 7 giờ ngày 3/10, mực nước suối La Hiêng đã vượt qua đập tràn thủy điện La Hiêng 2 hơn 20 cm (đỉnh lũ thiết kế đập tràn là 29,44 mét).Trước đó, vào tối 26/9, trong lúc làm ca đêm thi công hạng mục đường hầm dẫn nước tại công trình thủy điện La Hiêng 2, nước dâng bất ngờ làm 3 công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm. Trong số đó, có hai công nhân người Việt Nguyễn Công Lệnh (26 tuổi), ở thôn Suối Cối 1, xã Xuân Quang 1 (huyện Đồng Xuân), đã tìm được thi thể vào ngày 1/10; Nguyễn Thanh Cương (28 tuổi), ở thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3 (Đồng Xuân) và một công nhân Trung Quốc tên là Zho Ming Shu (51 tuổi).Thế Lập

Dành cho bạn

Quảng Trị: Khắc phục cây xanh gãy đổ, bảo đảm giao thông

Quảng Trị: Khắc phục cây xanh gãy đổ, bảo đảm giao thông

Chiều 13/9, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường tránh lũ BOT Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Cam Hồng, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện một số cây xanh bị gãy đổ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, gây cản trở giao thông trên tuyến.

Sửa Luật Nhà ở: Tăng nguồn cung nhà ở cho thuê

Sửa Luật Nhà ở: Tăng nguồn cung nhà ở cho thuê

Tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) mới nhất trình Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Xây dựng bổ sung một chương riêng về nhà ở cho thuê, nhằm thể chế hóa chủ trương ưu tiên phát triển loại hình này, nhất là tại các đô thị lớn.