Tạm dừng hoạt động tàu cao tốc tuyến Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại

Ngày 1/8, đại diện Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Phu Quoc Express) cho biết, đơn vị đã phát đi thông báo tạm dừng hoạt động đối với tuyến tàu cao tốc vận chuyển hành khách từ Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại.
Chú thích ảnh
Tàu cao tốc Thăng Long gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành. Ảnh: Hoàng NhịTTXVN

Nguyên nhân là do tàu cao tốc Thăng Long hoạt động tuyến này gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành vào sáng cùng ngày. Cụ thể, theo lịch trình, tàu Thăng Long khởi hành từ Vũng Tàu đi Côn Đảo lúc 7 giờ 30 phút ngày 1/8. Tuy nhiên, trên hành trình đã xảy ra sự cố khiến phương tiện không thể tiếp tục vận hành an toàn. Tàu buộc phải quay đầu và đã cập lại vào cảng an toàn vào khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày để đưa hành khách lên bờ.

Sự việc xảy ra đã ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình của hơn 400 hành khách, bao gồm hơn 200 người đi chuyến Vũng Tàu - Côn Đảo ngày 1/8 và hơn 200 người đã đặt vé chuyến ngược lại vào ngày 2/8. Đại diện Phu Quoc Express đã gửi lời xin lỗi chân thành tới hành khách vì sự cố bất khả kháng này.

Doanh nghiệp cam kết hoàn trả toàn bộ tiền vé cho các đại lý để thực hiện hoàn tiền lại cho những hành khách đã mua vé.

Đại diện Công ty cho biết, hoạt động vận tải hành khách trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Còn tuyến vận tải hành khách Trần Đề - Côn Đảo của đơn vị vẫn được duy trì hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.