Tạm dừng hoạt động 26 công ty xuất khẩu lao động

Bộ LĐTBXH vừa có công văn yêu cầu tạm dừng có thời hạn cung ứng lao động và xác nhận hồ sơ tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) của 15 công ty Việt Nam và 11 công ty môi giới Đài Loan (Trung Quốc) do vi phạm về thu phí của người lao động.

Ngày 19/2, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, tiếp tục thực hiện lộ trình chấn chỉnh hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), Bộ LĐTBXH đã có công văn yêu cầu tạm dừng có thời hạn cung ứng lao động và xác nhận hồ sơ tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) của 15 công ty Việt Nam và 11 công ty môi giới Đài Loan (Trung Quốc) do vi phạm về thu phí của người lao động như: giữ lương và khấu trừ tiền ăn, ở từ lương của người lao động.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có công văn yêu cầu các công ty bị tạm dừng không triển khai việc hợp tác đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan và không tư vấn, tạo nguồn, tuyển chọn, đào tạo lao động để đưa sang làm việc tại Đài Loan trong thời gian bị tạm dừng để rà soát, chấn chỉnh.

Trong năm 2013, Việt Nam đã đưa hơn 46.000 lao động sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc (chiếm khoảng 50% lực lượng đi xuất khẩu lao động tại ngoài nước). Tuy nhiên, theo phản ánh, lao động Việt Nam đi làm việc ở tại Đài Loan bị thu phí cao hơn quy định. 

Theo quy định, tổng chi phí lao động đi làm việc tại Đài Loan được chia làm hai mức. Cụ thể đối với công nhân nhà máy, xây dựng là: 3300 USD/người/hợp đồng 2 năm và lao động làm việc trong lĩnh vực gia đình, chăm sóc sức khoẻ là: 2700 USD/người/hợp đồng 2 năm. Tuy nhiên, trên thực tế, mức phí của người lao động Việt Nam đứng ở mức cao nhất: khoảng 5600 USD đối với lao động nhà máy. Ngoài ra, có một số lao động bị thu mức cao hơn khoảng 6500-7000 USD/người do có thu nhập và phúc lợi của nhà máy tốt.

Thực tế này đã tác động không nhỏ đến tỷ lệ người lao động Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan hiện nay cũng như đã khiến một số lao động Việt Nam phải về nước trước hạn gặp nhiều khó khăn do thu nhập chưa bù đắp được chi phí trước khi đi.

Trước đó, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Bộ LĐTBXH năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đã yêu cầu Bộ LĐTBXH sớm chấn chỉnh hiện tượng này.

Xuân Cường

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.