Tám đối tượng khai thác vàng trái phép bị phạt hơn 500 triệu đồng

Ngày 4/3, theo Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum - ông Nguyễn Đức Tuy đã ký quyết định xử phạt đối với 8 đối tượng vì có hành vi khai thác vàng trái phép với tổng số tiền trên 510 triệu đồng.
Tám đối tượng khai thác vàng trái phép bị phạt hơn 500 triệu đồng ảnh 1

Năm đối tượng được thuê để khai thác vàng trái phép tại Ngọc Hồi, Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Vụ việc liên quan đến nhóm đối tượng khai thác vàng trái phép tại thôn Tân Bình, xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) vào đầu tháng 1/2018 mà Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh. Theo đó, 5 đối tượng gồm: A Thiên (27 tuổi, trú xã Ngọc Tụ, huyện Đắk Tô, Kon Tum), A Thiếu (16 tuổi, A Khôi (28 tuổi), A Hổ (22 tuổi) và A Khôn (18 tuổi, cùng trú làng Ri mẹt, xã Đắk Môn, huyện Đắk Glei, Kon Tum), bị xử phạt mỗi đối tượng 60 triệu đồng về hành vi khai thác vàng không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khối lượng khoáng sản nguyên khai dưới 100 tấn. Ba đối tượng còn lại gồm: Trần Đình An (48 tuổi, trú tổ 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi), Vũ Văn Nghiên (38 tuổi, trú thôn Ngọc Hiệp, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi) và Nguyễn Văn Lý (77 tuổi) bị xử phạt mỗi đối tượng 70 triệu đồng với cùng hành vi trên và tăng nặng hình phạt do vi phạm có tổ chức. Tám đối tượng còn phải chịu phạt bổ sung là tịch thu phương tiện, thiết bị phục vụ khai thác vàng trái phép, phải thực hiện các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực khai thác. Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, những ngày đầu tháng 1/2018, Đoàn liên ngành gồm: Sở Tài Nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Kon Tum cùng ngành chức năng huyện Ngọc Hồi đã phát hiện tại vị trí rẫy chanh dây của gia đình ông Nguyễn Văn Lý và bà Nguyễn Thị Vĩnh có một nhóm đối tượng đang khai thác vàng trái phép. Đây là trường hợp khai thác vàng trái phép thứ ba được phát hiện tại khu vực xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi. Điều đáng quan tâm là điểm khai thác vàng trái phép lần này được thực hiện hết sức tinh vi, miệng hầm khai thác được ngụy trang, che giấu trong lán trại, xung quanh có người canh giữ. Khi bị phát hiện, hầm này đã được đào với chiều ngang 1,1m, cao 1m, chiều dài lòng đất hơn 100m. Hầm được đào sâu dưới lòng đất, phía trong có nhiều ngách ngang. Bên trong hầm có nhiều phương tiện dùng cho việc đào hầm như: mâm đãi vàng, xe rùa, máy xay đá… Đoàn kiểm tra phát hiện có 10 tấn khoáng sản nguyên khai (vàng gốc). Cũng tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành bắt quả tang 5 đối tượng tổ chức đào hầm và khai thác vàng gồm: A Thiên (27 tuổi, trú tại xã Ngọc Tụ, huyện Đắk Tô), A Thiếu (16 tuổi), A Khôi (20 tuổi), A Hổ (22 tuổi) và A Khôn (18 tuổi) cùng trú tại làng Ri Mẹt, xã Đắk Môn, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.
Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.