Taliban xác nhận cử phái đoàn dự hội nghị hòa bình Afghanistan do Nga bảo trợ

Ngày 15/3, người phát ngôn của lực lượng Taliban Mohammad Naeem xác nhận lực lượng này sẽ cử một phái đoàn gồm 10 người đến tham dự hội nghị hòa bình Afghanistan do Nga bảo trợ, dự kiến diễn ra ngày 18/3 tới.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn của lực lượng Taliban, Mohammad Naeem. Ảnh: AFP

Ông Naeem cho biết dẫn đầu phái đoàn trên là ông Mullah Baradar, phó thủ lĩnh đồng thời cũng là trưởng đoàn đàm phán của Taliban trong các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Qatar. Hội nghị do Nga bảo trợ là một trong những sáng kiến ngoại giao nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình Afghanistan đang bị đình trệ, trong đó có mời các nhân tố quan trọng trong khu vực, bao gồm đại diện chính phủ và chính khách Afghanistan. Trước đó, ngày 14/3, Chính phủ Afghanistan cũng đã xác nhận rằng sẽ tham gia hội nghị trên.

Tiến trình hòa bình Afghanistan rơi vào bế tắc khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban tại thủ đô Doha của Qatar đình trệ. Hiện tiến trình hòa bình đang bước vào giai đoạn quan trọng khi ngày 1/5 là hạn chót để các lực lượng nước ngoài rút khỏi Afghanistan và Mỹ xem xét lại các cam kết quân sự của mình tại quốc gia Tây Nam Á này. 

Hồi đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gửi thư tới Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, trong đó hối thúc thực thi nỗ lực hòa bình do Liên hợp quốc dẫn dắt, đồng thời đề xuất để Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra đăng cai một hội nghị hòa bình cho Afghanistan. Dự kiến tham dự hội nghị này có đại diện Chính phủ Afghanistan, lực lượng Taliban cùng đại diện các nước Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pakistan, Iran và Ấn Độ. Ông Blinken cũng cho biết trong số các phương án đang xem xét, Mỹ cũng cân nhắc việc rút quân hoàn toàn trước hạn ngày 1/5.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.