Taliban tuyên bố ‘giới hạn đỏ’ với hiện diện của Mỹ tại Afghanistan

Taliban cảnh báo Mỹ cần tuân thủ đúng lịch trình rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi Afghanistan theo thời hạn chót 31/8.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ đảm bảo an ninh cho công tác sơ tán các nhà ngoại giao, công dân Mỹ và các đối tác khỏi Afghanistan, tại sân bay quốc tế Kabul, ngày 19/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 23/8, phát ngôn viên của Taliban Suhail Shaheen đã có cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Sky News (Anh), đề cập đến nhiều vấn đề cấp bách hiện nay ở Afghanistan, đặc biệt là việc rút quân Mỹ, chiến dịch sơ tán công dân. 

Khi thời hạn chót cho việc rút quân Mỹ đang tới gần, ông Shaheen cho rằng Mỹ cần thực hiện đúng theo lịch trình, đồng thời cảnh báo những tác động nghiêm trọng đối với bất kỳ hoạt động gia hạn hiện diện quân sự nào của Mỹ ở Afghanistan. 

“Đó là giới hạn đỏ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố sẽ rút hết toàn bộ lực lượng quân sự Mỹ vào ngày 31/8. Nếu như kéo dài đóng trú sau mốc thời gian này, đồng nghĩa với việc Mỹ mở rộng chiếm đóng mà không có lý do chính đáng”, ông Shaheen nêu quan điểm. Phát ngôn viên Taliban cũng khẳng định lực lượng này sẽ nói “không” nếu Mỹ và Anh tìm cách kéo dài thời hạn rút quân để hỗ trợ hoạt động sơ tán. Nếu không, những nước này sẽ phải gánh chịu hậu quả. 

Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ triệu tập cuộc họp theo hình thức trực tuyến của các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào ngày 24/8 để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Afghanistan và kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm cách ngăn cuộc khủng hoảng này leo thang. Tại cuộc gặp, ông Johnson dự định sẽ thúc giục Tổng thống Biden trì hoãn việc rút quân khỏi Afghanistan. 

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang James Heappey và Bộ trưởng phụ trách khu vực Trung Đông James Cleverly của Anh ngày 22/8 cho biết nước này đang hối thúc Mỹ gia hạn các nỗ lực sơ tán so với thời hạn chót được đưa ra trước đó là ngày 31/8. Bộ trưởng Heappey cho biết khoảng 4.000 người đủ điều kiện đến Vương quốc Anh vẫn đang đang kẹt lại Afghanistan và chính phủ của Thủ tướng Johnson muốn sơ tán hàng nghìn người nữa nếu có thể.

Về phía Mỹ, nhiều khả năng Washington sẽ thu hẹp đối tượng thuộc diện sơ tán khỏi Afghanistan. CNN dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết kể từ ngày 23/8 Mỹ chỉ cho phép công dân Mỹ, công dân các nước NATO và những người Afghanistan có thẻ xanh được phép vào sân bay Kabul để lên các chuyến bay sơ tán. Điều này đồng nghĩa những người Afghanistan từng cộng tác với Mỹ, NATO hoặc số đã nộp đơn xin visa theo Chương trình visa di cư đặc biệt của Mỹ sẽ không có cơ hội vào sân bay. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ngày 23/10, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong vụ xả súng nhằm vào những người dự tang lễ tại một nhà thờ ở làng Hammoud, tỉnh Karak, miền Nam Jordan. Lực lượng an ninh đã triển khai chiến dịch truy tìm các đối tượng gây án sau khi chúng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.