Taliban tìm kiếm sự hợp tác với các cựu thống đốc và quan chức các tỉnh

Theo hãng tin Reuters, trong vài ngày tới, các chỉ huy của Taliban sẽ gặp các cựu thống đốc và quan chức tại hơn 20 trong số 34 tỉnh của Afghanistan nhằm bảo đảm an toàn cho những người này và tìm kiếm sự hợp tác.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn phong trào Taliban Zabihullah Mujahid (ảnh, trái). Ảnh: AFP/TTXVN

Trao đổi với hãng tin Reuters, một nhân vật cấp cao giấu tên của Taliban nêu rõ: "Chúng tôi không ép buộc bất kỳ cựu quan chức chính phủ nào tham gia hay chứng minh thiện chí của họ với Taliban, họ có quyền rời khỏi đất nước nếu muốn". Theo nhân vật này, Taliban đang muốn kiểm chứng rõ ràng về kế hoạch rút quân của lực lượng nước ngoài, nhấn mạnh việc xử lý tình trạng hỗn loạn bên ngoài sân bay thủ đô Kabul là "một nhiệm vụ phức tạp".

Việc Taliban nhanh chóng tiếp quản Afghanistan đã làm dấy lên mỗi lo ngại về tình trạng bất ổn tại quốc gia Tây Nam Á này. Trong tuần qua, hàng nghìn người đã đổ về sân bay Kabul - được xem là "cửa thoát hiểm" duy nhất để chạy khỏi Afghanistan. Mỹ và các quốc gia khác đang nỗ lực sơ tán hàng nghìn nhà ngoại giao và dân thường cũng như nhiều người Afghanistan. Theo thông tin mới nhất mà Bộ Quốc phòng Anh thông báo ngày 22/8, có 7 người Afghanistan đã thiệt mạng trong hỗn loạn gần sân bay Kabul, nơi đám đông tụ tập để có cơ hội rời khỏi đất nước. Taliban cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm vì để xảy ra tình trạng hỗn loạn tại sân bay Kabul. 

Liên quan đến vấn đề người xin tị nạn Afghanistan, hãng tin ABC News dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho biết chính phủ nước này đã từ chối đơn xin thị thực của trên 100 người Afghanistan từng giúp bảo vệ Đại sứ quán Australia ở Kabul.

Thư từ chối có đoạn viết: "Ngoại trưởng Australia đã xem xét đơn xin thị thực và đáng tiếc, các bạn không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận theo chính sách thị thực (Chương trình thị thực dành cho nhân viên Afghanistan gặp rủi ro)". Bức thư nêu rõ: "Ưu tiên đặc biệt sẽ được dành cho người thiểu số, phụ nữ và trẻ em bị ngược đãi cùng những người có quan hệ với Australia". Tuy nhiên, theo bức thư, Chính phủ Australia sẽ bố trí 3.000 trong số 13.750 địa điểm trợ giúp nhân đạo hàng năm cho công dân Afghanistan theo Chương trình tị nạn và nhân đạo của Australia.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal đưa tin, Mỹ đang xem xét sử dụng các căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc như một trong những nơi trú ẩn dành cho những người di tản khỏi Afghanistan, cùng với các căn cứ ở nước ngoài khác. Cụ thể, Lầu Năm Góc đang "xem xét các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Kosovo, Bahrain và Italy", do các khu nhà ở hiện tại ở Qatar và các nơi khác có quá nhiều người tị nạn Afghanistan.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.