Taliban tăng cường an ninh bên ngoài sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul 

Theo nguồn tin từ bệnh viện và giới chức Taliban tại thủ đô Kabul của Afghanistan, đã có ít nhất 85 người thiệt mạng trong hai vụ đánh bom liều chết xảy ra bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai ngày 26/8.
Chú thích ảnh
Các tay súng Taliban tuần tra trên đường phố ở Kabul, Afghanistan, ngày 23/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn các vụ tấn công, một quan chức Taliban cho biết các lực lượng bảo vệ của lực lượng này đang dựng tháp canh xung quanh toàn bộ sân bay. 

Trước đó, Mỹ xác nhận có ít nhất 13 binh sĩ của nước này thiệt mạng trong các vụ tấn công nói trên. Ngoài ra, trong số những nạn nhân còn có 28 thành viên Taliban. 

Liên quan đến hai vụ tấn công nói trên, một quan chức ngoại giao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng Taliban cần tiến hành điều tra mạng lưới chân rết của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Kabul và đảm bảo an ninh tại thủ đô là trách nhiệm của lực lượng này. Nhà ngoại giao này cho biết thêm Taliban cũng sẽ bổ sung quân số tại sân bay để đảm bảo an ninh tại các cửa ra/vào hiện đang chật ních người tại đây. 

Về công tác sơ tán, nhà ngoại giao của NATO cho biết toàn bộ các lực lượng nước ngoài sẽ cố gắng sơ tán hết các công dân và nhân viên sứ quán khỏi Afghanistan cho đến ngày 30/8, một  ngày trước thời hạn chót Mỹ rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan theo cam kết của Tổng thống Joe Biden.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.