Taliban tấn công gây thương vong lớn ở Afghanistan

Giới chức Afghanistan ngày 4/4 cho biết các tay súng phiến quân Taliban rạng sáng cùng ngày đã tiến hành tấn công trực diện nhằm vào một khu phức hợp của chính phủ ở tỉnh Badghis - phía Tây nước này - sát hại ít nhất 20 binh sĩ và sĩ quan cảnh sát.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Kandahar ngày 17/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là vụ tấn công mới nhất của Taliban nhằm vào các lực lượng của Afghanistan, mặc dù các tay súng phiến quân này đang tiến hành đàm phán với đặc phái viên hòa bình của Mỹ Zalmay Khalilzad. Chiến sự tiếp diễn đến tận đầu giờ chiều tại tỉnh Badghis và giới chức địa phương lo ngại rằng con số thương vong có thể sẽ cao hơn nhiều.

Theo Ủy viên hội đồng tỉnh này, ông Mohammad Nasir Nazari, vụ "tấn công ồ ạt" nói trên nhằm vào trụ sở chính quyền địa phương tại quận Bala, với mục tiêu ban đầu là tất cả các bốt an ninh xung quanh khu phức hợp. Vụ tấn công đã đe dọa mạng sống của khoảng 600 nhân viên an ninh đang triển khai tại đây.

Trong một phát biểu với truyền thông, người phát ngôn của Taliban Qari Yousf Ahmadi tuyên bố lực lượng phiến quân này đã thực hiện vụ tấn công.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.