Taliban phóng thích tù nhân theo thỏa thuận hòa bình

Ngày 12/4, Taliban thông báo sẽ phóng thích 20 người Afghanistan đang bị lực lượng này giam giữ. Đây là đợt trao trả tù nhân đầu tiên của Taliban cho Chính phủ Afghanistan kể từ khi các bên liên quan đạt được một thỏa thuận hòa bình.
Chú thích ảnh
Các tay súng Taliban tại khu vực Bakwah, tỉnh Farah, Afghanistan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, người phát ngôn của Taliban Suhail Shaheen tuyên bố 20 tù nhân sẽ được lực lượng này phóng thích và bàn giao cho đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) ở thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan. 

Trước đó, ngày 9/4, Chính phủ Afghanistan đã phóng thích thêm 100 tù nhân Taliban trong tổng số 5.000 tù nhân thuộc lực lượng này. Như vậy, kể từ ngày 8/4 vừa qua, Chính phủ Afghanistan đã phóng thích 300 tù nhân Taliban như một phần của thỏa thuận trao đổi sau thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban.

Theo thỏa thuận ký ngày 29/2 vừa qua giữa Mỹ và Taliban tại Doha (Qatar), Chính phủ Afghanistan phóng thích 5.000 tay súng Taliban và phía Taliban trao trả 1.000 tù nhân là thành viên lực lượng chính phủ. Việc trao đổi tù nhân này sẽ mở đường cho các cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban.

Thỏa thuận nói trên giữa Mỹ và Taliban thiết lập một khuôn khổ cho việc chấm dứt cuộc chiến dài nhất từ trước tới nay của Mỹ và Washington rút hàng nghìn binh sĩ về nước - bắt đầu sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Chính phủ Afghanistan không tham gia các cuộc đàm phán dẫn tới thỏa thuận này.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.