Taliban lập đơn vị đánh bom liều chết trong quân đội Afghanistan

Phong trào Taliban tại Afghanistan sẽ chính thức tuyển lính đánh bom liều chết vào quân đội như một phần kế hoạch để đối phó mối đe dọa lớn nhất là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 
Chú thích ảnh
Lực lượng Taliban diễu hành sau khi Mỹ hoàn tất việc rút quân và sơ tán công dân khỏi Afghanistan ngày 1/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước khi giành quyền lực kiểm soát và thành lập chính phủ mới tại Afghanistan năm ngoái, phong trào Hồi giáo Taliban đã sử dụng các phần tử đánh bom liều chết như một chiến thuật quan trọng để tấn công các lực lượng của Afghanistan và binh sĩ nước ngoài trong cuộc chiến kéo dài 20 năm. 

Tờ Bloomberg dẫn lời người phát ngôn của Taliban Bilal Karimi cho hay hiện nhóm này muốn cải tổ các đội đánh bom cảm tử rải rác trên cả nước để hoạt động như một đơn vị duy nhất, với mục tiêu chính là bảo vệ Afghanistan khỏi sự tấn công của IS. Tổ chức khủng bố đối địch với Taliban này đã tiến hành ít nhất 5 vụ tấn công lớn kể từ khi chính quyền Afghanistan hợp pháp bị sụp đổ hồi tháng 8 năm ngoái. 

Ông Karimi cho biết thêm Taliban đang xây dựng một quân đội hùng mạnh và có tổ chức để củng cố quốc phòng, trong đó những thành viên đánh bom liều chết là một phần không thể thiếu của chiến lược trên.

Trang mạng Al Jazeera dẫn lời Tham mưu trưởng của Taliban Qari Fasihuddin hồi tháng 11/2021 cho hay đội quân này sẽ chiêu mộ khoảng 150.000 chiến binh. 

Các phần tử ủng hộ IS đã liên tục thách thức quyền lực của Taliban, gây lo ngại rằng Afghanistan có thể rơi vào một cuộc chiến khác. Cuộc tấn công đẫm máu nhất của IS xảy ra ngày 26/8/2021 khi một kẻ đánh bom liều chết trà trộn vào đám đông dân thường chờ sơ tán tại sân bay Kabul và sát hại trên 200 người, trong đó có 13 lính thủy đánh bộ Mỹ.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.