Taliban chiếm trạm hải quan, bòn rút tiền thuế của chính phủ Afghanistan

Taliban đã chiếm đóng nhiều trạm hải quan trọng điểm và thu tiền thuế nhập khẩu hàng hóa vào Afghanistan. Điều này làm giảm mạnh nguồn thu quan trọng của chính phủ Afghanistan.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan tuần tra con phố tại tỉnh Helmand sau cuộc giao tranh với Taliban ngày 3/8. Ảnh: AP

Người phát ngôn Bộ Tài chính Afghanistan, ông Mohammad Rafi Tabe đã xác nhận thông tin trên với Bloomberg ngày 5/8.

Ông Tabe cho biết Bộ Tài chính chỉ thu được 4,6 tỷ Afghani (58 triệu USD) tiền thuế từ 30 trạm hải quan ở biên giới, sân bay, thành phố… trong tháng 7. Còn trong tháng 6, con số này là 7,3 tỷ Afghani. Hầu hết tình trạng thất thu thuế xảy ra ở cửa khẩu của Afghanistan với các nước láng giềng, nơi Taliban kiểm soát và chiếm giữ hơn 2,7 tỷ Afghani.

Khi quân đội Mỹ và lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút quân về nước với thời hạn cuối cùng là 31/8, Taliban đã đẩy mạnh hoạt động khắp Afghanistan. Trong tháng 7, Taliban đã kiểm soát 8 trên tổng số 14 trạm hải quan dọc biên giới Afghanistan với Iran, Pakistan, Turkmenistan và Tajikistan.

Thuế nhập khẩu chiếm tới một nửa tổng thu nhập trong nước của Afghanistan trong năm nay, ước tính đạt 216,5 tỷ Afghani. Mỹ và nhiều nhà tài trợ quốc tế đã cung cấp 236 tỷ Afghani hàng năm để hỗ trợ chính phủ Afghanistan.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan, ông Fawad Aman cam kết chính phủ sẽ giành lại các trạm hải quan bằng cách sử dụng toàn lực chống lại Taliban trên bộ và trên không. Một cơ quan của Lầu Năm Góc ngày 30/7 cảnh báo Afghanistan sẽ thiệt hại tài chính nghiêm trọng nếu các trạm hải quan nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.

Người phát ngôn của Taliban, Zabihullah Mujahed xác nhận đang chiếm đóng các trạm hải quan. Zabihullah Mujahed cho biết Taliban đã giảm 40% hầu hết các loại thuế để thúc đẩy thương mại. Afghanistan chủ yếu nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm, vật liệu xây dựng và nhiên liệu.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tăng cường lực lượng tới khu vực

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tăng cường lực lượng tới khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự tại khu vực này và yêu cầu quân đội chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump cân nhắc nhiều phương án tác chiến khi mà các nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Tehran chưa đạt tiến triển đáng kể.

Các phe phái Palestine nhất trí đối thoại dân tộc trước bầu cử

Các phe phái Palestine nhất trí đối thoại dân tộc trước bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các phe phái Palestine, trong đó có Fatah và Hamas đã nhất trí tiến hành đối thoại dân tộc trước cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine dự kiến diễn ra vào ngày 28/11 tới. Tuy nhiên, một nguồn tin tham gia cuộc họp cho biết, các phe phái đang đề nghị hoãn cuộc bầu cử để có thêm thời gian đạt được đồng thuận.