Taliban bổ nhiệm quyền 'Bộ trưởng Quốc phòng'

Hãng tin Al Jazeera đặt trụ sở tại Qatar ngày 24/8 dẫn một nguồn tin từ phong trào Taliban cho biết lực lượng Hồi giáo này tại Afghanistan đã bổ nhiệm giáo sĩ Hồi giáo Abdul Qayyum Zakir làm quyền "Bộ trưởng Quốc phòng".
Chú thích ảnh
 Các tay súng Taliban giành quyền kiểm soát Mehtarlam, thủ phủ tỉnh Laghman, Afghanistan ngày 15/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Zakir là một trong số các chỉ huy Taliban tiến vào chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul hôm 15/8 trong bối cảnh Mỹ đang rút quân. Cho tới khi được bổ nhiệm làm "Bộ trưởng Quốc phòng", ông Zakir làm cấp phó cho Tổng tư lệnh của Taliban Mullah Yaqoob.

Ông Zakir từng bị giam giữ tại nhà tù quân sự Guantanamo của Mỹ và đã được phóng thích vào năm 2007 mặc dù bị đồn là nhân vật thân cận với thủ lĩnh tinh thần Taliban, giáo sĩ Mohammed Omar. Năm 2010, hãng thông tấn AP đưa tin ông Zakir đã quay trở lại chiến trường sau thời gian ngắn được thả khỏi một nhà tù ở Afghanistan dù trước đó ông này đã khẳng định với các nhà thẩm vấn quân sự Mỹ rằng muốn sống một cuộc sống yên bình như dân thường.

Trước đó một ngày, Taliban đã chỉ định ông Haji Mohammad Idris làm quyền Thống đốc Ngân hàng trung ương Afghanistan nhằm giải quyết tình trạng bất ổn kinh tế ngày càng nghiêm trọng tại nước này.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.