Tajikistan mong muốn thúc đẩy đàm phán phân định biên giới với Kyrgyzstan

Tổng thống Emomali Rahmon ngày 17/4 khẳng định Tajikistan mong muốn đàm phán phân định biên giới với Kyrgyzstan càng sớm càng tốt. Tuyên bố này được đưa ra sau khi xảy ra một cuộc đụng độ vũ trang mới giữa quân đội hai nước hôm 12/4.
Chú thích ảnh
Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng thống Tajikistan dẫn phát biểu của ông Rahmon trong chuyến thăm thị trấn biên giới Isfara nêu rõ: “Chính phủ Tajikistan mong muốn tiến hành những cuộc đàm phán phân định biên giới giữa Cộng hòa Tajikistan và Cộng hòa Kyrgyzstan càng sớm càng tốt”.

Tổng thống Rahmon thừa nhận đây là vấn đề “rất phức tạp”, cần nhiều nỗ lực và thời gian, song nhấn mạnh rằng “Dushanbe hết sức tin tưởng vào biện pháp ngoại giao để giải quyết những khác biệt hiện nay” với Bishkek.

Tổng thống Rahmon chia sẻ thêm: “Phía Tajikistan đã đàm phán với Cộng hòa Kyrgyzstan từ năm 2002 trong khuôn khổ ủy ban liên chính phủ về ranh giới và phân định biên giới quốc gia giữa hai nước”. Hai bên đã tổ chức khoảng 170 cuộc họp về vấn đề này và 68,4% chiều dài đường biên giới đã được thống nhất phân định.

Trước đó, lực lượng biên phòng Kyrgyzstan và Tajikistan hôm 12/4 đã đọ súng tại khu vực biên giới tranh chấp, vụ đụng độ khiến mỗi bên có một người bị thương.

Các cộng đồng biên giới ở Kyrgyzstan và Tajikistan thường xuyên xung đột về đất đai và nguồn cung cấp nước, với sự tham gia của các lực lượng biên phòng. Theo tuyên bố lực lượng biên phòng Kyrgyzstan, vụ đụng độ xảy ra sau khi lính biên phòng Tajikistan tiến vào khu vực tranh chấp. Trước việc lực lượng Tajikistan từ chối rút lui, lính biên phòng Kyrgyzstan đã “bắn cảnh cáo". Đáp lại, lính biên phòng Tajikistan đã nổ súng vào lính biên phòng Kyrgyzstan. Vụ đọ súng chỉ dừng lại sau cuộc đàm phán giữa đại diện của hai nước. Tuyên bố cho biết thêm một lính biên phòng Tajikistan đã bị  thương. Sau đó, một cuộc đọ súng khác đã nổ ra khiến một lính biên phòng Kyrgyzstan bị thương nặng.

Kyrgyzstan và Tajikistan đang tranh chấp gần một nửa đường biên giới chung dài 970km và tiến độ phân giới diễn ra chậm chạp trong những năm gần đây. Năm 2021 đã chứng kiến số lượng vụ đụng độ chưa từng thấy giữa hai bên, khiến hơn 50 người thiệt mạng và làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Thành Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.