Tài xế bất cẩn, trên 50 người thương vong trong vụ tai nạn xe khách ở Ấn Độ

Đã có ít nhất 30 người thiệt mạng và 25 người bị thương trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu khi di chuyển qua vùng núi ở Doda, thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát chiều 15/11.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn xe khách tại khu vực Kashmir của Ấn Độ ngày 15/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức sở tại cho biết nguyên nhân gây tai nạn là do tài xế bất cẩn, không làm chủ tốc độ khiến xe đâm vào rào chắn đường và sau đó rơi xuống vực sâu 250 m. Cảnh sát lo ngại số người thiệt mạng có thể gia tăng do nhiều người bị thương rất nặng và trong tình trạng nguy kịch.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới thân nhân người thiệt mạng, cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ hơn 2.400 USD cho mỗi nạn nhân tử vong và 600 USD cho những người bị thương.

Hiện công tác cứu hộ cứu nạn đang diễn ra hết sức khẩn trương.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.