Tại sao người Thái không thích danh hiệu "Vua phá lưới"?

Tiền đạo Teerasil Dangda của Thái Lan đang dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi bàn tại AFF Suzuki Cup 2016, với 5 bàn thắng, và có nhiều cơ hội trở thành "Vua phá lưới" của giải đấu năm nay.
Tại sao người Thái không thích danh hiệu "Vua phá lưới"? ảnh 1

Các cầu thủ chúc mừng Teerasil Dangda (trái) sau khi ghi bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Thái Lan. Ảnh: AP/TTXVN

Tuy nhiên, dường như người Thái chẳng mừng về điều ấy vì nhìn lại quá khứ thì trong hai kỳ AFF Suzuki Cup mà tiền đạo Teerasil Dangda giành danh hiệu "Vua phá lưới", đội tuyển Thái Lan đều đánh rơi chức vô địch.

Năm 2008, cùng với Budi Sudarsono (Indonesia) và Agu Casmir (Singapore), Teerasil Dangda giành danh hiệu đồng "Vua phá lưới" với 4 bàn thắng.

Nhưng Thái Lan năm ấy đã thất thủ trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Pha đánh đầu ngược của Công Vinh khiến đội bóng xứ Chùa vàng lần thứ 2 liên tiếp (sau năm 2007) về nhì ở AFF Cup.

Tiếp đến năm 2012, Teerasil Dangda một lần nữa trở thành "Vua phá lưới" với 5 bàn thắng. Nhưng cũng một lần nữa, Thái Lan gục ngã ở trận Chung kết trước Singapore. Thất bại 1-3 ở lượt đi trước đối thủ từ "Đảo quốc Sư tử" khiến cho đội bóng "Xứ Chùa Vàng" dù thắng 1-0 ở lượt về cũng không thể lên ngôi vô địch.

Trả lời phỏng vấn báo giới trước trận Chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối nay (14/12), tiền đạo ngôi sao này khẳng định anh chỉ quan tâm đến thành tích của đội tuyển Thái Lan, việc có hay không giành được danh hiệu "Vua phá lưới" với bản thân cầu thủ này là không quan trọng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

FIFA ASEAN Cup 2016: Thách thức từ sân chơi mới của AFC

FIFA ASEAN Cup 2016: Thách thức từ sân chơi mới của AFC

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, việc AFC lên kế hoạch triển khai AFC Nations League đang đặt ra câu hỏi về vị trí lâu dài của FIFA ASEAN Cup trong lịch thi đấu quốc tế, dù hiện chưa có thông tin chính thức cho thấy giải đấu mới của FIFA sẽ bị thay thế hoặc khai tử.