Tại sao Nga vẫn cung cấp công nghệ tên lửa cho phương Tây?

Lý do Nga vẫn cung cấp công nghệ của mình cho phương Tây trong khi phương Tây tiếp tục tăng cường các lệnh trừng phạt chống Moskva, trong đó có cả lĩnh vực phát triển công nghệ.

Công ty Nga NPO Energomash sẽ cung cấp 14 động cơ tên lửa RD-181 cho công ty tư nhân Orbital ATK có trụ sở tại Mỹ năm 2017-2018. Các động cơ tên lửa Nga sẽ được tích hợp trên những tên lửa Antares của Mỹ. Vụ phóng tên lửa đẩy do Mỹ chế tạo mang theo 2 động cơ RD-181 lần đầu tiên trong giai đoạn đầu được cho là sẽ diễn ra vào ngày 16/11 tới.

Tại sao Nga vẫn cung cấp công nghệ tên lửa cho phương Tây? ảnh 1

Nga không coi các lệnh trừng phạt kinh tế là dấu chấm hết trong quan hệ với Mỹ. Ảnh: Pravda

Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Nga vẫn cung cấp công nghệ của mình cho phương Tây trong khi phương Tây vẫn tiếp tục tăng cường các lệnh trừng phạt chống Moskva, trong đó có cả lĩnh vực phát triển công nghệ.

Tổng biên tập của tờ "Arsenal of the Fatherland", Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp- Quân sự, Viktor Murakhovski cho rằng: "Các động cơ tên lửa Nga đáp ứng nhu cầu trên toàn thế giới. Công nghệ động cơ ten lửa Nga là tuyệt vời. Liên quan đến các lệnh trừng phạt chống Moskva, tôi cho rằng chính quyền Nga không coi đó là sự kết thúc mối quan hệ với Mỹ. Thời kỳ của chính quyền Obama sắp kết thúc, vì thế sẽ phụ thuộc vào quan điểm của chính quyền tiếp theo. Nga sẵn sàng hợp tác, nhưng hãy đợi kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ".

Về phần mình, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Duma Nga Oleg Dinisenko bình luận: "Vấn đề không phải là các lệnh trừng phạt. Có một chương trình dài hạn cho sự hợp tác với Mỹ trong việc phóng những tàu không gian chở hàng và việc Nga cung cấp động cơ tên lửa cho Mỹ nằm trong phạm vi chương trình hợp tác này. Một nền hòa bình tồi tệ vẫn luôn tốt hơn một cuộc chiến tranh tốt. Các lệnh trừng phạt kinh tế một ngày nào đó sẽ được dỡ bỏ, và cuộc sống vẫn tiếp tục. Bất kỳ sự cô lập nào cũng đều có hại. Vì thế, nếu Nga không hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực phát triển công nghệ, nó sẽ gây ra sự tổn hại lớn hơn".

Công Thuận (Pravda)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).