Tại sao Mỹ muốn bắt nhà sáng lập WikiLeaks?

Việc nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange bị cảnh sát Anh bắt thay mặt cho phía Mỹ cho thấy Washington muốn làm mọi cách để dẫn độ nhân vật này.
Chú thích ảnh
Ông Assange khi tới Tòa sơ thẩm Westminster, Anh. Ảnh: Getty

Theo kênh CNN, ông Assange luôn lo sợ bị dẫn độ tới Mỹ vì những công việc ông làm tại trang WikiLeaks. Đó là lý do chính ông ẩn mình tương đối an toàn trong Đại sứ quán Ecuador ở London, Anh.

Cuộc chiến gần chục năm giữa Bộ Tư pháp Mỹ với Assange và WikiLeaks bắt đầu ít nhất từ năm 2010, khi trang web này đăng hàng nghìn tài liệu do một người tên là Chelsea Manning - từng là nhân viên phân tích tình báo của quân đội Mỹ - ăn cắp.

Xem video ông Assange bị đưa ra khỏi Đại sứ quán Ecuador (nguồn: The Guardian):

Sau đó, vào năm 2013, các điều tra viên Mỹ cũng phát hiện điều mà họ cho là bằng chứng rằng WikiLeaks đóng vai trò tích cực trong việc giúp Edward Snowden, cựu nhân viên phân tích Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), tiết lộ số tài liệu mật khổng lồ của Mỹ.

Gần đây nhất, WikiLeaks tập trung vào cuộc điều tra về mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump với phía Nga trong bầu cử năm 2016 mà Công tố viên đặc biệt Robert Mueller phụ trách. WikiLeaks đã đăng hàng nghìn thư điện tử bị các đặc vụ Nga đánh cắp từ các nghị sĩ Dân chủ trong cuộc bầu cử năm đó.

Một hồ sơ tòa án hồi tháng 11/2018 tiết lộ Mỹ nỗ lực cáo buộc hình sự ông Assange.

Ngày 11/4, một luật sư của ông Assange xác nhận cảnh sát Anh đã bắt ông này thay mặt Mỹ - nước muốn dẫn độ ông.

Chú thích ảnh
Ông Assange lúc bị bắt tại Đại sứ quán Ecuador. Ảnh: RT

Sau khi bị bắt, ông Assange đã bị đưa tới phòng xét xử tại Tòa sơ thẩm Westminster ở London. Thẩm phán xác định ông Assange đã phá vỡ điều kiện bảo lãnh năm 2012. Nếu bị kết án, ông Assange có thể phải ngồi tù 5 năm.

Một luật sư của Assange nói ông không trình diện trước cơ quan chức năng năm 2012 vì ông sợ sẽ không bao giờ được xét xử công bằng và do đó, ông buộc phải xin tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador. 

Tuy nhiên, thẩm phán đã không đồng ý với lý do này và gọi ông Assange là người không thể vượt qua lợi ích ích kỷ của bản thân.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận Assange phạm tội câu kết với Chelsea Manning để xâm nhập máy tính năm 2010. Bản án cho biết tháng 3/2010, Assange đã hỗ trợ Manning phá mật khẩu hệ thống máy tính mật của Bộ Tư pháp Mỹ.

Bản án thông báo ngày 11/4 được ký ngày 6/3/2018.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.