Tai nạn xe buýt làm hàng chục người thương vong

Đã có ít nhất 11 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một xe buýt mất lái và lao xuống vực sâu khoảng 50m ở khu vực Đông Bắc Nepal.

Giới chức địa phương cho biết xe buýt chở khách quá tải gặp nạn tại địa điểm cách thủ đô Kathmandu khoảng 86 km về phía Đông Bắc. Vào thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có khoảng 60 - 70 hành khách. Những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện bằng xe cứu thương và trực thăng.

Điều tra sơ bộ cho thấy phanh của xe buýt bị hỏng khi xe xuống dốc trên con đường đồi núi hiểm trở.

Hàng triệu người, đã rời Kathmandu hồi cuối tuần qua nhân lễ hội lớn nhất trong năm của Nepal là Dashain, đang trên đường trở về thủ đô. Sau lễ hội hằng năm này, cảnh tượng các chuyến xe buýt quá tải thường diễn ra thường xuyên dù điều này là vi phạm luật an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
Thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Bulandshahr, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, ngày 11/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, cùng ngày, một tai nạn giao thông nghiêm trọng cũng xảy ra tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, cướp đi sinh mạng của 7 người. Một xe khách đã đâm vào các nạn nhân là những người hành hương ngủ ven đường. 

Tai nạn giao thông là nguyên nhân khiến hơn 150.000 người tử vong mỗi năm tại Ấn Độ. Nguyên nhân thường là do lái xe chạy quá tốc độ, đường xấu và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân kém.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.