Tai nạn tàu thủy tại Bangladesh, hơn 20 người thiệt mạng

Giới chức Bangladesh cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn đang mất tích sau khi tàu thủy chở khách va chạm với sà lan chở cát tại một hồ ở thị trấn Bijoynagar, miền Đông Bangladesh. 
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ lật phà trên sông Buriganga ở Dhaka, Bangladesh ngày 29/6/2020. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Vụ tai nạn xảy ra ngày 27/8 và tàu chở khách đã bị lật. Vào thời điểm xảy ra vụ va chạm, trên tàu chở khách có khoảng 60 người. Đến nay, lực lượng cứu hộ đã vớt được 21 thi thể, trong đó có 9 phụ nữ và 6 trẻ em. Dự kiến số người thiệt mạng có thể tăng hơn nữa. Trong khi đó, cánh sát cho biết ít nhất 7 hành khách của tàu bị chìm đã được cứu sống và đang được cấp cứu tại bệnh viện. 

Lực lượng chức năng và cứu hộ đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn tại khu vực xảy ra sự cố. Chính quyền địa phương cũng đã thành lập một ủy ban điều tra để tìm ra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn trên.  

Vụ tai nạn đường thủy này là sự việc mới nhất trong một loạt sự cố tương tự xảy ra tại quốc gia Nam Á này. Hồi tháng 4 và 5 năm nay, 54 người đã thiệt mạng trong 2 vụ chìm tàu riêng rẽ. Giới chuyên gia đổ lỗi cho công tác bảo trì kém, quy định về an toàn lỏng lẻo tại các nhà máy đóng tàu và chở quá tải là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn thương tâm. Các sà lan chở cát thường thấp hơn so với các tàu khác và khó có thể quan sát trong điều kiện sóng lớn, nhất là vào ban đêm.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.